Hà Nội: Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tổng số các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 11 bệnh nhân dương tính Covid-19 là 376 người, trong đó đã lấy mẫu được 371. Trong số này 364 mẫu âm tính, còn lại 12 chưa có kết quả.

Chiều 16/3, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội họp dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, thành phố đã điều tra, xác minh các trường hợp có liên quan đến 11 ca dương tính Covid-19.

Cụ thể, với bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nh., có 46/46 mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần là âm tính. Bệnh nhân số 19 Dương Đình Ph., 25/25 âm tính. Bệnh nhân số 20 Lê Tuyết H., 9/9 âm tính.

Với bệnh nhân số 21 Nguyễn Quang Thu., đã lấy mẫu 123 người tiếp xúc gần, đều có kết quả âm tính. 1 trường hợp chưa lấy mẫu do đã di chuyển đi nơi khác.

Với bệnh nhân số 39 Lê Cẩm Ph., 22/26 mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần là âm tính. 4 trường hợp chưa lấy mẫu vì đã chuyển đi nơi khác.

Bệnh nhân số 46 Nguyễn Thùy D., có 48 trường hợp tiếp xúc gần, đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Bệnh nhân số 47 Lê Thị C., 5/5 mẫu âm tính.

Bệnh nhân số 50 Cao Anh S., 48/50 mẫu xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp chưa có kết quả. Bệnh nhân số 51 Phạm Hiền M., 32/32 mẫu âm tính.

Với hai trường hợp người nước ngoài, bệnh nhân số 55 có 1 người tiếp xúc gần, hiện chưa có kết quả mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân số 56 có 10 trường hợp tiếp xúc gần, 6/10 người âm tính, 4 chưa có kết quả.

Theo ông Hiền, tổng các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 11 bệnh nhân nói trên là 376 người, trong đó đã lấy mẫu được 371. Trong số này 364 mẫu âm tính, còn lại 12 chưa có kết quả. Số lượng F2 là 918 người. Tất cả đều được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú, đã lấy mẫu 128 người, kết quả đều âm tính.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/ha-noi-ket-qua-xet-nghiem-cac-truong-hop-tiep-xuc-gan-benh-nhan-covid19-1621733.tpo