Hà Nội: Kết nối nhu cầu việc làm tại quận Tây Hồ

Ngày 28/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Tây Hồ tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Thanh niên trên địa bàn quận Tây Hồ đến tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Thanh niên trên địa bàn quận Tây Hồ đến tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết: Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng, nhất là lĩnh vực thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp và xây dựng. Do đó, bên cạnh sàn giao dịch việc làm được mở thường xuyên, các phiên giao dịch việc làm lưu động góp phần kết nối nhu cầu việc làm tại các địa phương.

Hà Nội hướng đến mục tiêu năm 2020 tạo việc làm cho trên 156.000 lao động và 70% lao động qua đào tạo. Do đó, các phiên giao dịch việc làm cũng là những đợt tư vấn, khảo sát xác định xu hướng dịch chuyển cung cầu lao động trên thị trường để từ đó có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp cũng như tư vấn học nghề cho người lao động.

Còn ông Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: Quận có trên 70.000 người trong độ tuổi lao động và hàng năm có trên 6.000 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Quận Tây Hồ thông qua các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động nên đã giới thiệu trên 5.400 lao động. Trong năm 2020, dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phải ngừng hoạt động hoặc giảm quy mô khiến gần 1.000 lao động bị ảnh hưởng. Do đo, phiên giao dịch việc làm lưu động có ý nghĩa kết nối lại việc làm trong dịp cuối năm và dịp Tết.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, phiên giao dịch lựu động tổ chức tại quận Tây Hồ là phiên giao dịch lưu động thứ 6 trong năm 2020. Trước phiên giao dịch, Trung tâm và phòng LĐ-TB&XH đã cùng với phường tiến hành khảo sát thực tế từ địa bàn để từ đó nắm số liệu chính xác lao động đang có nhu cầu tìm việc. Sau đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ngành nghề tương ứng để có thể tư vấn, giải đáp trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm lưu động.

Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ có sự tham gia của 40 doanh nghiệp với hơn 1.200 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh đa dạng các ngành nghề: Kế toán,thu ngân, bán hàng, nhân viên kỹ thuật, thợ vận hành máy, nhân viên hành chính, kỹ sư, công nghệ thông tin…

Các vị trí tuyển dụng có chế độ đãi ngộ hấp dẫn, mức thu nhập thỏa đáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chưa có việc làm tìm kiếm việc làm phù hợp, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

Tin ảnh: XM/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ha-noi-ket-noi-nhu-cau-viec-lam-tai-quan-tay-ho-20201128111122893.htm