Hà Nội: Kẻ có tiền án tiếp tục bị bắt vì cướp xe máy trong đêm

Mặc dù có 1 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật nhưng Trần Đức Anh vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục phạm tội Cướp tài sản...

Đối tượng Trần Anh Đức tại cơ quan công an

Đối tượng Trần Anh Đức tại cơ quan công an

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Đức Anh (SN 1994; trú tại ngõ 9 Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba Đình) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 25/4, anh H (trú ở quận Hà Đông) điều khiển xe máy Honda Future đến khu vực trước số nhà 30 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám thì bị một nam thanh niên chặn lại, dùng dao đe dọa cướp xe máy.

Do hoảng sợ, anh H đã phải giao xe cho người này. Khi tên cướp ngồi lên xe nổ máy thì anh H kéo đuôi xe lại và tri hô “cướp, cướp...”. Đúng lúc này, tổ công tác của Công an phường Quốc Tử Giám làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đó đã nghe thấy tiếng tri hô và áp sát đối tượng.

Thấy lực lượng Công an, đối tượng đã vứt xe, bỏ chạy đến trước số nhà 58 Bích Câu thì bị lực lượng Cônh an phường Quốc Tử Giám bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Trần Đức Anh (SN 1994; trú tại 15 ngõ 9 Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba Đình). Theo hồ sơ, Đức Anh từng có 1 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202005/ha-noi-ke-co-tien-an-tiep-tuc-bi-bat-vi-cuop-xe-may-trong-dem-4cb1fae/