Hà Nội ít mưa, nhiệt độ tăng mạnh trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ

Đêm nay (2-5) và sớm mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác, trời mát, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Trưa và chiều 3-5, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 8 độ C, ở mức 31-33 độ C, cảm giác khá oi bức…

Để bảo vệ sức khỏe trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ và phòng dịch Covid-19, người dân Thủ đô và du khách lưu ý mang theo mũ, nón, áo mưa và khẩu trang khi ra ngoài trời, đến nơi công cộng…

Về tình hình thời tiết trong những ngày tới, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 4 đến ngày 5-5, thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, một số nơi xảy ra mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh; nhiệt độ giảm khoảng 4 độ C so với ngày trước đó, mức phổ biến 25-29 độ C.

Từ ngày 6 đến 7-5, thành phố Hà Nội sáng nhiều mây, không mưa, trời mát, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, phổ biến ở mức 29-30 độ C. Do không khí lạnh tăng cường yếu trở lại nên hai ngày cuối tuần (7 và 8-5), thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, thời tiết dịu mát…

Về thời tiết thời hạn dài, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, nửa cuối tháng 5, thành phố Hà Nội có khả năng xuất hiện một vài ngày nắng nóng cục bộ nhưng không gay gắt. Cùng thời gian này, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Thành phố Hà Nội xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng; tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, tại khu vực thị xã Sơn Tây, tổng lượng mưa đạt 200-250mm, huyện Ba Vì 220-280mm, quận Hà Đông và Láng 180-230mm…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/998006/ha-noi-it-mua-nhiet-do-tang-manh-trong-ngay-cuoi-cung-cua-ky-nghi-le