Hà Nội: Hơn 35,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, năm 2021, Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' được triển khai trong bối cảnh bị tác động bởi tình hình dịch Covid-19 và MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đang triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mặc dù vậy, Nhân dân, cán bộ và các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã ủng hộ nhiệt tình.

Chiều nay (12/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thu đợt 2 ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của 119 đầu mối cơ quan, đơn vị với tổng số tiền 23,7 tỷ đồng. Trong đó, 30/30 quận, huyện, thị xã tiếp tục đăng ký ủng hộ đợt 2. Như vậy, đến nay, có 162 đầu mối cơ quan, đơn vị đã đăng ký và ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với tổng số tiền trên 35,7 tỷ đồng. Trong đó, tại Hội thu, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Kinh tế & Đô thị đã ủng hộ trên 22 triệu đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" đợt 2 năm 2021

Tại Hội thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, năm 2021, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được triển khai trong bối cảnh bị tác động bởi tình hình dịch Covid-19 và MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đang triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mặc dù vậy, Nhân dân, cán bộ và các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã ủng hộ nhiệt tình. MTTQ Việt Nam các cấp và các địa phương trên địa bàn thành phố phấn đấu hoàn thành việc quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 đạt hơn 40 tỷ đồng theo kế hoạch đề ra.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-hon-357-ty-dong-ung-ho-quy-vi-bien-dao-viet-nam-nam-2021-415672.html