Hà Nội: Hội nghị giao ban hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều 11/12, UBND TP.Hà Nội và sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quý IV/2017. Ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, bà Hồ Xuân Hương, PGĐ sở Tư pháp Hà Nội cho biết: “Thực hiện Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng bộ Tư pháp và Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả tích cực”.

Toàn cảnh buổi giao ban.

Tại hội nghị, bà Hồ Xuân Hương cũng đã báo cáo danh sách đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai công tác Phổ biến Giáo dục Pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 với chỉ tiêu “1 tập thể, 1 cá nhân”.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hà – PGĐ sở Tài chính Hà Nội đã báo cáo tổng hợp các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí của chương trình Phổ biến Giáo dục Pháp luật của UBND TP.Hà Nội 2018 với mức kinh phí trên 16 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo của sở Tư pháp và sở Tài chính, ông Lê Hồng Sơn – PCT TP.Hà Nội đã chủ trì thảo luận, lắng nghe ý kiến của các đại biểu tham dự.

Cuối hội nghị, ông Đỗ Xuân Lân – Vụ trưởng vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật (bộ Tư pháp) phát biểu chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt được khen thưởng và các thành quả đạt được của hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật của UBND TP.Hà Nội. Đồng thời, ông Đỗ Xuân Lân cũng đánh giá cao các hoạt động tuyên truyền, phổ biến của hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật và cho rằng mô hình hoạt động của hội đồng có thể nhân rộng ra cả nước.

Đức Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-giao-ban-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-a350998.html