Bán đảo Triều Tiên trong khoảng lặng trước cơn bão?

Bán đảo Triều Tiên những ngày qua có nhiều dấu hiệu tích cực với việc Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây nóng liên lạc. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, khi Triều Tiên có các động thái chuẩn bị quân sự trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vào đầu tháng 8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 30/7 kêu gọi thúc đẩy khả năng quân sự để đối phó với bất cứ hành động khiêu khích nào. Phát biểu tại cuộc gặp với các tướng lĩnh quân sự, không đề cập trực tiếp đến Mỹ và Hàn Quốc, ông Kim Jong-un cáo buộc “các thế lực thù địch” đang tăng cường khả năng để thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh cho các tướng lĩnh quân sự cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả chiến đấu của các đơn vị.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Trong một bài phát biểu trước đó trước các cựu chiến binh, ông Kim Jong-un cũng khẳng định: “Các lực lượng vũ trang cách mạng Triều Tiên luôn sẵn sàng đối phó với mọi biến động của tình hình, mọi hiểm họa, vững vàng bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời củng cố sức mạnh ngày càng bất khả chiến bại bằng tinh thần chiến đấu anh dũng và bản lĩnh chính trị”.

Một bầu không khí tích cực ngay trước thềm cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn khi Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc qua biên giới, lên kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến, thúc đẩy đối thoại giữa hai miền. Những diễn biến này nhận được sự hoan nghênh của các nước trong đó có Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhận định: “Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc hai miền Triều Tiên nối lại các kênh liên lạc, hoàn toàn ủng hộ nỗ lực không ngừng của các bên hướng tới cải thiện quan hệ, hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng trên Bán đảo Triều Tiên”.

Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định, đây có thể là khoảng lặng trước một cơn bão sắp kéo đến. Triều Tiên luôn phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn, với cáo buộc đây là hoạt động diễn tập xâm lược Triều Tiên. Vì vậy, mức độ mạnh của cơn bão sẽ phụ thuộc vào quy mô cuộc diễn tập quân sự Mỹ- Hàn. Theo một số chuyên gia, Triều Tiên có thể thử tên lửa mạnh nếu Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung.

Mặc dù vậy, hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy cả Mỹ và Hàn Quốc đều không muốn gia tăng căng thẳng với Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai bên đang xem xét các yếu tố như tác động của đại dịch, nỗ lực để đạt được phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Vì vậy quyết định về các cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ được thực hiện một cách "khéo léo" và "linh hoạt".

Hàn Quốc hiện không chỉ mong muốn thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, mà còn hướng tới một hội nghị thượng đỉnh sớm giữa Tổng thống Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Kể từ tháng 4, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un đã nhiều lần trao đổi thư từ liên lạc với nhau về vấn đề khôi phục quan hệ liên Triều và trong quá trình này, hai bên đã nhất trí khôi phục các đường dây liên lạc qua biên giới, cũng như thực hiện các nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin và cải thiện quan hệ hai nước”, Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun cho biết.

Phía Mỹ cũng đã đưa ra đề xuất đối thoại và đang đợi phản hồi từ Triều Tiên. Với những thiện chí của các bên cho thấy, việc Hàn Quốc và Mỹ điều chỉnh khéo léo cuộc tập trận quân sự sắp tới có thể giúp tạo đà cho các diễn biến tích cực hiện nay./.

Phạm Hà/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ban-dao-trieu-tien-trong-khoang-lang-truoc-con-bao-878472.vov