Hà Nội: Hoàn thành công trình xử lý sạt lở khẩn cấp bờ tả sông Hồng

Là công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Hồng nên đơn vị thi công phải tổ chức 'ba ca, bốn kíp' để kịp tiến độ. Sau 80 ngày thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ.

 Sau những trận mưa lớn xảy ra năm 2024, bờ tả sông Hồng đoạn từ K42+790 đến K43+010 đoạn qua xã Văn Khê cũ (nay là xã Mê Linh) đã xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng. Đã có 3 hộ dân bị nứt nhà, đổ tường, cây cối bật gốc, trong đó một số vị trí cách mép sông chưa đầy 3m (ảnh tư liệu).

Sau những trận mưa lớn xảy ra năm 2024, bờ tả sông Hồng đoạn từ K42+790 đến K43+010 đoạn qua xã Văn Khê cũ (nay là xã Mê Linh) đã xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng. Đã có 3 hộ dân bị nứt nhà, đổ tường, cây cối bật gốc, trong đó một số vị trí cách mép sông chưa đầy 3m (ảnh tư liệu).

 UBND TP. Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp và ra lệnh xây dựng công trình “Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Hồng” với chiều dài khoảng 300m do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư với kinh phí 35 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp và ra lệnh xây dựng công trình “Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Hồng” với chiều dài khoảng 300m do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư với kinh phí 35 tỷ đồng.

 Trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình khởi công từ cuối tháng 3/2025. Sau 80 ngày thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như kè mái nghiêng, đổ bê tông tấm bản, xây tường chắn bằng rọ đá, bảo đảm ổn định thân đê trước mùa mưa lũ năm nay.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình khởi công từ cuối tháng 3/2025. Sau 80 ngày thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như kè mái nghiêng, đổ bê tông tấm bản, xây tường chắn bằng rọ đá, bảo đảm ổn định thân đê trước mùa mưa lũ năm nay.

 Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án khoảng 35 tỷ đồng, tuy nhiên, đến nay tất cả các hạng mục thi công mới hết khoảng 13 tỷ đồng. Theo đánh giá, các hạng mục công trình đạt tiến độ như thiết kế và mốc thời gian thành phố đề ra. Bên cạnh đó, đơn vị thi công đã ứng trước 100% kinh phí để thực hiện dự án, đại diện chủ đầu tư thông tin.

Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án khoảng 35 tỷ đồng, tuy nhiên, đến nay tất cả các hạng mục thi công mới hết khoảng 13 tỷ đồng. Theo đánh giá, các hạng mục công trình đạt tiến độ như thiết kế và mốc thời gian thành phố đề ra. Bên cạnh đó, đơn vị thi công đã ứng trước 100% kinh phí để thực hiện dự án, đại diện chủ đầu tư thông tin.

 Chị Lỗ Thị Hà (thôn Văn Quán 1) cho biết, bây giờ có tuyến kè mới kiên cố, gia đình yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, gia đình chị là 1 trong 3 trường hợp bị ảnh hưởng nặng nhất do sạt lở khi nhà cửa bị nứt, nghiêng, nguy cơ đổ sập. Do đó, chị mong muốn thành phố và chính quyền địa phương có hỗ trợ để gia đình sửa chữa nhà.

Chị Lỗ Thị Hà (thôn Văn Quán 1) cho biết, bây giờ có tuyến kè mới kiên cố, gia đình yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, gia đình chị là 1 trong 3 trường hợp bị ảnh hưởng nặng nhất do sạt lở khi nhà cửa bị nứt, nghiêng, nguy cơ đổ sập. Do đó, chị mong muốn thành phố và chính quyền địa phương có hỗ trợ để gia đình sửa chữa nhà.

 Đơn vị thi công cho biết, do là dự án khẩn cấp nên doanh nghiệp phải huy động nhân lực, vật lực làm "ba ca, bốn kíp" và tự bố trí kinh phí để kịp tiến độ. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chủ đầu tư đến nay dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Hiện công trình vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, dự kiến sẽ được nghiệm thu sau mùa mưa bão năm nay.

Đơn vị thi công cho biết, do là dự án khẩn cấp nên doanh nghiệp phải huy động nhân lực, vật lực làm "ba ca, bốn kíp" và tự bố trí kinh phí để kịp tiến độ. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chủ đầu tư đến nay dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Hiện công trình vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, dự kiến sẽ được nghiệm thu sau mùa mưa bão năm nay.

 Tuy công trình “Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Hồng” đã hoàn thành, nhưng hiện vẫn còn khoảng 200m thuộc dự án Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng chưa thể triển khai do vướng mắc về GPMB. Hiện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp đã tiến hành ép cừ chống sạt. Ban quản lý dự án mong muốn chính quyền địa phương sớm hoàn thành GPMB để dự án sớm triển khai, khớp nối đồng bộ với hạ tầng khu vực.

Tuy công trình “Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Hồng” đã hoàn thành, nhưng hiện vẫn còn khoảng 200m thuộc dự án Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng chưa thể triển khai do vướng mắc về GPMB. Hiện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp đã tiến hành ép cừ chống sạt. Ban quản lý dự án mong muốn chính quyền địa phương sớm hoàn thành GPMB để dự án sớm triển khai, khớp nối đồng bộ với hạ tầng khu vực.

 Toàn cảnh bờ tả sông Hồng đoạn qua Văn Khê thuộc xã Mê Linh

Toàn cảnh bờ tả sông Hồng đoạn qua Văn Khê thuộc xã Mê Linh

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-hoan-thanh-cong-trinh-xu-ly-sat-lo-khan-cap-bo-ta-song-hong-post1759562.tpo