Hà Nội: Hoa sữa nồng nặc bắt đầu tràn ngập các khu phố

Những khu phố bắt đầu nở rộ hoa sữa, việc trồng dày đặc hoa sữa khiến nhiều người không khỏi ám ảnh, than trời vì mùi hoa quá nồng nặc.

Sáng thức dậy, cơn mưa đêm qua khiến thời tiết se lạnh, chạy xe trên những cung đường, chợt nhận ra hương hoa sữa thoảng bay , thì ra Hà Nội đã vào thu tự bao giờ. Mỗi mùa Hà Nội sẽ có những đặc trưng riêng nhưng hoa sữa mùa thu thì mãi là một nét đặc biệt đối với những người sinh sống tại Hà Nội cũng như đã từng một lần.

Thế nhưng việc trồng nhiều hoa sữa với mật độ dày đặc lại vô tình khiến hoa sữa trở thành nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội. Vào mùa hoa nở, trên phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, Quán Thánh, Thụy Khuê, đường Cổ Ngư xưa (đường Thanh Niên) là những cung đường trồng nhiều hoa sưa, những người dân sống dọc con đường này lại " sợ" mỗi mùa hoa sữa. Vào thười điểm rộ hoa nhất, hoa sữa tỏa ra mùi hương đặc trưng, với mật độ dày đặc gây cảm giác khó chịu với người hít phải, gây cảm giác đau đầu, thậm chí là buồn nôn hoặc dị ứng, nhất là vào thười điểm ban đêm - thời điểm hoa tỏa hương mạnh mẽ nhất.

Đối với những người bị bệnh như viêm phế quản, hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm mũi theo mùa nếu hít mùi hoa sữa nhiều thì bệnh sẽ nặng hơn, nhưng người bình thường thì ít bị ảnh hưởng hơn. Nếu ngửi mùi hoa sữa thoang thoảng thì k có vấn đề gì nhưng nếu hít phải thường xuyên, đặc biệt với trường hợp người mắc bệnh về mũi, sẽ bị dị ứng hắt hơi liên tục, chảy nước mũi, nước mắt.

Hiện nay trên nhiều tuyến phố, hoa sữa được trồng quá nhiều, chưa hợp lý. Để hạn chế tình trạng “ngộp thở” vì mùi hoa, các cơ quan chức năng nên tính toán kỹ mật độ hoa sữa khi trồng. Có thể trồng xen canh cùng nhiều loại cây khác và mỗi tuyến phố chỉ nên điểm một vài cây.

Phải tính toán kỹ tuyến phố nào nên trồng, tuyến nào không nên. Ở các khu đông dân cư, cơ quan hành chính nên trồng ít, xen kẽ tránh gây bất tiện với người dân . Những tuyến phố trồng nhiều thì nên có kế hoạch cắt tỉa thưa để thay bằng cây khác. Ngoài ra, khi cây đến mùa ra hoa nên thực hiện việc cắt tỉa cành thưa bớt để tránh tình trạng quá nhiều hoa gây cảm giác ngộp thở cho người dân xung quanh.

Dung Vũ

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/ha-noi-hoa-sua-nong-nac-bat-dau-tran-ngap-cac-khu-pho-57490.html