Hà Nội hòa giải thành 85,3% vụ việc trong năm 2018

Năm 2018, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực

Theo đó, TP đã hòa giải thành 5.008/5.866 vụ việc, đạt tỷ lệ 85,3% cao hơn năm 2017 ( năm 2017, Hà Nội hòa giải thành 6.025/7445 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành: 81%). Số vụ việc phát sinh mâu thuẫn trong nhân dân đã giảm 1.056 vụ việc.

Đáng chú ý, mô hình hòa giải 5 tốt đã được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện với: 1.907 tổ hòa giải 5 tốt, nhiều đơn vị đã tổ chức khen thưởng cho các hòa giải viên, tổ hòa giải động viên, khuyến khích kịp thời cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng hòa giải viên luôn được Hà Nội quan tâm chú trọng. (Ảnh: Thanh Hải)

Trong những năm qua và đặc biệt là trong năm 2018, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên cơ sở của TP, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đã được Hà Nội triển khai thường xuyên. Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với UBND các quận huyện tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở.

Tại các lớp tập huấn ngoài việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hòa giải cơ sở, hòa giải viên còn có dịp để cùng với báo cáo viên là các luật sư, chuyên gia pháp luật trao đổi, thảo luận giải quyết các tình huống cụ thể, thường gặp trong thực tiễn cuộc sống. Việc tập huấn trên cơ sở giải quyết tình huống không chỉ mang đến nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích trong công tác hòa giải mà còn khơi gợi được hứng thú, nhiệt tình của các hòa giải viên đối với công tác hòa giải.

Với sự quan tâm đó, chất lượng công tác hòa giải của Hà Nội ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hòa giải thành của TP Hà Nội luôn đạt tỷ lệ cao với hơn 80% số vụ việc được hòa giải thành.

Hoạt động hòa giải ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột trong cộng đồng dân cư ngay tại địa bàn, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, sự cảm thông, chia sẻ trong từng gia đình và toàn xã hội. 3 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, theo đánh giá của Bộ Tư pháp, Hà Nội là điểm sáng của cả nước trong công tác hòa giải.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-hoa-giai-thanh-853-vu-viec-trong-nam-2018-130120.html