Hà Nội hỗ trợ các nạn nhân vụ sập tường ở Hà Giang

Chiều 29-12, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã trích Quỹ cứu trợ khẩn cấp 30 triệu đồng để hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân vụ sập tường nhà ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, vào khoảng 13g30 chiều 28-12, trong lúc gia đình ông Lù Văn Xuân (thôn U Khố Sủ, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì) dỡ nhà cũ để dựng lại nhà mới thì không may bức tường đổ sập khiến 5 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NLĐO

Hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NLĐO

Ngay khi nhận được thông tin thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã trích quỹ cứu trợ khẩn cấp 30 triệu đồng để hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân.

Danh tính các nạn nhân tử vong là ông Lù Văn Bằng (sinh năm 1977), Lù Văn Thương (sinh năm 1985), Lù Văn Pao (sinh năm 1977), cháu Lù Văn Đạt (sinh năm 2005), Lù Seo Lợi (Sinh năm 2005).

Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện gồm: Nạn nhân bị thương gồm: Lù Văn Kiến (sinh năm 1989), Lù Văn Dương (sinh năm 1985). Tất cả các nạn nhân đều cùng cư trú tại thôn U Khố Sủ và đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-ho-tro-cac-nan-nhan-vu-sap-tuong-o-ha-giang-175318.html