Hà Nội: Hàng trăm người cao tuổi xếp hàng làm thẻ xe buýt miễn phí

Sáng 26-8, hàng trăm người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục đến các trung tâm đăng ký thẻ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm thủ tục cấp thẻ miễn phí.

Tại điểm làm vé xe buýt trên đường Kim Ngưu, hàng trăm người cao tuổi xếp hàng từ sáng sớm để nộp hồ sơ làm thẻ xe buýt miễn phí.

Tại điểm làm vé xe buýt trên đường Kim Ngưu, hàng trăm người cao tuổi xếp hàng từ sáng sớm để nộp hồ sơ làm thẻ xe buýt miễn phí.

Căn cứ theo quyết định của UBND TP Hà Nội, từ ngày 22-8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) triển khai nhận hồ sơ và cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người dân thuộc diện ưu tiên.

Đối tượng được miễn phí khi sử dụng phương tiện công cộng gồm: Người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Riêng đối với trẻ em dưới sáu tuổi được miễn phí sử dụng không cần cấp thẻ.

Thẻ miễn phí được sử dụng trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn có trợ giá do thành phố quản lý.

Bà Trương (Kim Ngưu, Hà Nội) chia sẻ: Tôi thường xuyên phải đi xe buýt xuống thăm con gái ở dưới Hà Đông. Giờ lại được làm thẻ miễn phí đi xe buýt tôi lại tiết kiệm được một khoản mua quà cho con trẻ.

Người dân ngồi ở vỉa hè để làm các thủ tục đăng ký lấy thẻ xe buýt miễn phí. Các công dân thuộc diện được cấp thẻ miễn phí chỉ cần mang theo chứng minh thư (thẻ căn cước công dân) và ảnh thẻ 3x4 đến kê khai thông tin.

Mỗi người sẽ được làm một thẻ miễn phí và có thời hạn trong 5 năm. Riêng với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng trong năm (đến hết ngày 31-12).

Ông Trung (Lò Đúc, Hà Nội), chia sẻ: Chủ trương này của nhà nước rất hay, tôi vẫn hay đi xe buýt lên Lăng Bác đi bộ tập thể dục vừa an toàn vừa không ảnh hưởng tới ai.

Mỗi một hồ sơ được nộp sẽ được nhận một giấy hẹn ngày tới nhận thẻ, thời gian nhận thẻ sẽ sau 3 -5 ngày nộp hồ sơ.

Ghi nhận của PV tại Trung tâm Điều hành bến xe Kim Mã (Hà Nội) sáng 26-8, rất đông người trong diện ưu tiên đã đến làm thủ tục cấp thẻ miễn phí.

Người dân xếp hàng dài để làm thủ tục lấy nhận thẻ miễn phí.

Trên toàn địa bàn TP Hà Nội hiện có gần 50 điểm cố định, 17 điểm lưu động có thể cấp thẻ xe buýt miễn phí.

Nếu như trước đây chỉ có người có hộ khẩu trên địa bàn Hà Nội mới được ưu tiên thì nay người ngoại tỉnh chỉ cần có xác nhận thường xuyên đi lại trên địa bàn Thủ đô cũng được cấp thẻ.

Nhiều người dân đồng tình với việc làm thẻ miễn phí xe buýt cho những đối tượng chính sách và người cao tuổi sẽ tăng cường được việc sử dụng các phương tiện công cộng, bảo đảm an toàn cho những người này khi tham gia giao thông.

Bà Thanh Hà (Cửa Nam, Hà Nội) vui vẻ khoe chiếc thẻ của mình: Tôi thường xuyên phải đi thăm con cháu ở Cầu Giấy, đi taxi thì tốn tiền quá, nay có thẻ miễn phí tôi vui lắm, đây là chính sách rất tốt của chính quyền.

Trên địa bàn Thủ đô hiện có khoảng 700 nghìn người cao tuổi, khoảng 64 nghìn nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Việc mở rộng đối tượng sử dụng miễn phí phương tiện vận tải công cộng nhằm thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

GIANG NGỌC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41344402-ha-noi-hang-tram-nguoi-cao-tuoi-xep-hang-lam-the-xe-buyt-mien-phi.html