Hà Nội: Hàng quán đồng loạt lắp vách ngăn, thực khách xì xụp ăn uống

Sáng sớm hôm nay (19/8), nhiều hàng quán ở Hà Nội đã dựng các vách ngăn, giãn bàn ghế 1m để giảm tiếp xúc cho khách, trong lúc dịch bệnh đang diễn biến khó lường.

Theo ghi nhận của PV sáng sớm nay, hầu hết các quán cơm bình dân phục vụ bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức trên phố Phủ Doãn đều đã dựng lên các vách ngăn chắn giọt bắn, giảm tiếp xúc cho các khách.

Mỗi bàn to được dựng các tấm ngăn chia làm 4 góc; bàn nhỏ chia làm 2 ngăn, mỗi ngăn dành cho 1 người người. Khách hàng vẫn có thể di chuyển và trò chuyện qua vách ngăn trong suốt.

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn để phòng dịch.

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn để phòng dịch.

Chia sẻ với PV, bà Mai, chủ một quán ăn gần Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Tôi phải lắp những vách ngăn như thế này để đảm bảo phòng dịch cho khách hàng, cũng là bảo vệ bản thân tôi và các nhân viên trong quán. Từ hôm qua, các tấm chắn được lắp lại để phòng chống dịch, cũng là thực hiện đúng yêu cầu của Thành phố".

Nhiều quán ăn lắp đặt hệ thống vách ngăn trên các bàn để phòng, chống dịch.

"Tôi lên Hà Nội trông người ốm, sáng nay đi dọc con phố có nhiều hàng bán đồ ăn. Thấy quán này có vách ngăn đảm bảo, đồ ăn sạch sẽ tôi mới dám vào. Thời buổi dịch bệnh không biết thế nào, cứ phải cẩn thận", ông Nguyễn Văn Tiến (Lạng Sơn) chia sẻ.

Nguyễn Văn Tiến (Lạng Sơn) yên tâm hơn khi đi ăn ở quán sạch sẽ, có vách ngăn cho từng thực khách.

Cùng quan điểm với ông Tiến, anh Nguyễn Quốc Hoàng (Ba Đình) nói: “Tôi thấy mô hình này rất hay, tạo cảm giác yên tâm cho khách khi ăn. Tôi hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều quán ăn trên địa bàn thành phố”.

Với ý tưởng giữ an toàn cho khách, vừa kinh doanh vừa phòng dịch, tấm biển cỡ lớn được dựng tại một cửa hàng xôi nằm tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m thu hút sự chú ý của khách hàng và cả người đi đường.

Được biết, tấm biển này đã được làm từ khoảng tháng 3/2020 và sử dụng liên tục đến nay. Ngoài trang bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn, quán còn để cả những hộp khẩu trang, sẵn sàng phát cho khách hàng nếu ai quên không đeo.

Tấm biển giữ khoảng cách tại một cửa hàng xôi nằm tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học thu hút sự chú ý của khách hàng và người đi đường.

Phát khẩu trang cho khách hàng quên không đeo.

Những ý tưởng lắp vách ngăn nhựa như của tài xế công nghệ hay của những cửa hàng ăn tại Hà Nội là những sáng kiến thiết thực, có hiệu quả trong việc giãn cách, đảm bảo an toàn cho khách hàng khi ăn uống tại các cửa hàng ăn. Việc bố trí những vách ngăn nhựa này cần được nhân rộng hơn nữa nhằm hạn chế tiếp xúc phòng dịch Covid-19 cho người dân.

Một quán ăn vỉa hè ở 11 Lê Dẩn cũng trang bị vách ngăn phòng dịch.

Theo công điện khẩn của UBND TP Hà Nội gửi các Sở, ngành, quận, huyện yêu cầu vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, người dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người nơi công cộng; các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Đặc biệt, công điện yêu cầu từ 0h ngày 19/8, các nhà hàng ăn uống, quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch: Bố trí giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1 m, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi; Nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

Theo ghi nhận, từ 23h30 đêm 18/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) phối hợp cùng lực lượng công an phường, y tế phường đã ra quân tiền trạm để nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát... đóng cửa, đồng thời vận động người dân trong khu vực thực hiện giãn cách chỗ ngồi từ ngày 19/8.

Công an phường Hàng Buồm đi từng quán nhắc nhở thực hiện giãn cách chỗ ngồi theo chỉ đạo của TP Hà Nội.

Thống kê từ ngày 25/7 đến nay, TP Hà Nội đã có 11 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. TP Hà Nội đề nghị Sở Y tế tăng cường các biện pháp phòng dịch và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh. Mở rộng đối tượng làm xét nghiệm SARS-CoV-2 như ho, sốt, khó thở không rõ nguyên nhân, bệnh nhân nặng, viêm phổi cấp cứu tại các bệnh viện.

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để đảm bảo an toàn tối đa, chống lây nhiễm cho những người bệnh có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền. Thực hiện giãn cách trong các cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế tối đa người nhà chăm sóc bệnh nhân. Kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh không đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Công điện cũng yêu cầu các quận huyện phối hợp với Sở Y tế bảo đảm triển khai nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra, khoanh vùng dập dịch kịp thời không để lây lan ra cộng đồng.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/hang-quan-ha-noi-thiet-lap-la-chan-dam-bao-phong-chong-covid-19-261744.html