Hà Nội: Hàng phong lá đỏ đã đâm chồi nảy lộc

Sau gần 2 tháng được trồng trên các tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), những cây phong lá đỏ đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng ở dải phân cách giữa đường, từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), đã bắt đầu ra lá non sau 2 tháng trồng và chăm sóc

Sau Tết Nguyên đán thời tiết ấm lên tạo điều kiện thuận lợi cho các loài cây đâm chồi nảy lộc, trong đó có hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng thử nghiệm tại Hà Nội

Dọc tuyến đường Trần Duy Hưng, nhiều cây phong lá đỏ đã nảy lộc

Những chồi non xanh tươi đã bắt đầu xuất hiện

Do là loài cây ôn đới, nên tại thời điểm bắt đầu trồng nhiều người chưa tin tưởng vào khả năng thích nghi với môi trường Hà Nội của loài phong lá đỏ

Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 tháng những hàng phong đã thi nhau đâm chồi nảy lộc. Điều này chứng tỏ cây phong lá đỏ hoàn toàn phù hợp với khí hậu Hà Nội

Toàn thành phố hiện đang trồng mới nhiều cây xanh góp phần xây dựng môi trường xanh, cải thiện không khí và tạo cảnh quan đô thị. Dự kiến sẽ có thêm những tuyến phố khác sẽ trồng phong lá đỏ nếu loài cây này thích nghi tốt.

Trồng phong lá đỏ nằm trong chủ trương của TP Hà Nội về chương trình trồng một triệu cây xanh trong giai đoạn 2016-2020

Phong là một loài cây ôn đới, được trồng nhiều ở các nước như Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản… Tại Việt Nam, một số nơi cũng xuất hiện cây phong, chủ yếu trong các khu rừng vùng núi phía bắc như Tả Liên, Putaleng (Lai Châu), Chế Tạo (Yên Bái)… Việc hàng phong ra lá cho thấy loài cây này hoàn toàn có thể thích nghi với khí hậu Hà Nội.

Nếu hàng phong đã được trồng trên phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh tiếp tục phát triển tốt như hiện nay, thì chỉ sau một năm các tuyến đường này sẽ mang cảnh sắc như ở châu Âu, Hàn Quốc hay Nhật Bản

Tuấn Anh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-hang-phong-la-do-da-dam-choi-nay-loc-d71318.html