Hà Nội: Hàng ăn chỉ bán cho khách mua mang về

Sáng nay (16/2, mùng 5 Tết), trước lệnh đóng cửa hàng quán ở Hà Nội, một số quán ăn 'trót' mở hàng nên chỉ bán cho khách mang về. Cá biệt, vẫn có quán cà phê, trà đá bất chấp lệnh cấm vẫn mở bán.

Tại cuộc họp BCĐ chống dịch TP Hà Nội ngày 15/2, BCĐ nhận thấy có tình trạng chủ quan, không đeo khẩu trang, nhất là ở những quán hàng ăn, cà phê và ở nơi công cộng.

Vì vậy, thay mặt BCĐ, Phó chủ tịch UBND TP quyết định đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, trà đá, thực hiện ngay từ 0h ngày 16/2.

Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh đây là biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch ở cộng đồng, vì vậy thành phố mong muốn người dân chia sẻ, thông cảm.

Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) nhắc nhở chủ quán nước trên đường Lý Thường Kiệt sáng 16/2. Ảnh: Phạm Hải

 Từ sáng sớm 16/2, công an các phường cùng lực lượng dân phòng đã đi nhắc nhở các hàng quán không bán trên vỉa hè

Từ sáng sớm 16/2, công an các phường cùng lực lượng dân phòng đã đi nhắc nhở các hàng quán không bán trên vỉa hè

Trung úy Bạch Văn Hợp (Công an phường Cửa Nam) tuần tra trên địa bàn, nhắc nhở các trường hợp hàng ăn, uống bày bán trên vỉa hè

Quán phở gà trên phố Tô Hiến Thành hôm nay mở hàng

Ông chủ quán nói với khách chỉ bán mang về, không có chỗ ngồi

Rất đông khách đến mua phở gà mang về

Ông chủ quán cho biết: Gà đã được đặt từ trong Tết, hôm nay mở hàng thì có lệnh của UBND Hà Nội. Gia đình chấp hành không bán cho khách ăn tại chỗ, chỉ bán mang về. Ảnh: Phạm Hải

Nhiều khách mang cặp lồng đến mua đồ ăn

Quán phở cũng chuẩn bị sẵn hộp cho khách mua mang về

Quán cà phê trên đường Trường Chinh - Lê Trọng Tấn rất đông khách sáng 16/2 bất chấp thông báo không bán hàng ở vỉa hè.

Quán cà phê trên phố Nguyễn Ngọc Nại đóng cửa không bán hàng. Ảnh: Phạm Hải

Quán lẩu dê trên phố Tây Sơn

Phố Nguyễn Lương Bằng

Quán cà phê trên phố Hàng Đào đóng cửa. Ảnh: Kiên Trung

Phó Chủ tịch TP lưu ý, Hà Nội đã có những bệnh nhân Covid-19 mới nhưng chưa rõ nguồn gốc lây lan, có lịch trình di chuyển phức tạp, truy vết khó khăn.

Rất ít hàng quán mở cửa, và cũng không có nhiều người mua

Hàng quán trên phố Tây Sơn

Đền Bạch Mã đóng cửa, người dân phải vái vọng bên ngoài

Một số hàng ăn sáng mở cửa nhưng không có khách

Quán cà phê trên phố Hàng Dầu. Ảnh: Kiên Trung

Chùa Quán Sứ đóng cửa, nhiều người không biết đến đành vái vọng ngoài cửa

Hà Nội đóng cửa các hàng quán, dừng hoạt động các di tích để phòng dịch

Bánh mỳ Phúc nổi tiếng thường ngày đông đúc khách nay cũng đóng cửa im ỉm để phòng dịch

Hàng phở nổi tiếng đông khách trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Kiên Trung

Cùng với việc đóng cửa các hàng quán, các điểm di tích, Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã, lực lượng y tế phải tập trung cao độ, thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các ca bệnh mới phải theo dõi y tế chặt chẽ.

Các địa phương sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” với mọi kịch bản, tình huống bởi dự kiến trong những ngày tới Hà Nội sẽ có thể có thêm những trường hợp F0.

Quán ăn sáng trên đường Lê Đức Thọ đông khách. Ảnh: Nhị Tiến

Quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ vẫn mở. Ảnh: Nhị Tiến

Quán cà phê trên phố Nguyễn Hoàng khá đông khách

Quán trà đá quanh khu vực bến xe Mỹ Đình vẫn hoạt động bình thường trong ngày đầu có lệnh cấm.

Khách uống trà đá cạnh bến xe Mỹ Đình

Công an nhắc nhở quán ăn trên đường Phạm Hùng

Quán cà phê trên phố Trần Hữu Dực vẫn mở cửa đón khách

Quán cà phê trên phố Trung Kính đóng cửa nhưng vẫn bán qua mạng hoặc bán mang về

Công an nhắc nhở người dân không được bán trà đá trên phố Vũ Phạm Hàm. Ảnh: Nhị Tiến

Phạm Trần- Nhị Tiến- Kiên Trung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-noi-hang-an-dong-cua-khach-mua-mang-ve-713231.html