Hà Nội: Giữa trưa mà trời tối đen như mực

8g ngày 1-4, ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường khiến bầu trời tối đen như mực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (1-4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (1-4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Ngay từ sáng sớm 1-4 mây đen bao phủ khắp Hà Nội.

Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu từ phía Tây và phía Bắc có xu hướng di chuyển về phía khu vực Hà Nội.

Trong ngày hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Trên các tuyến phố, phương tiện tham gia giao thông, nhà dân đã phải bật đèn

Dù đã 9g nhưng các phương tiện giao thông phải bật đèn di chuyển trên đường phố.

Các phương tiện giao thông di chuyển trên các tuyến đường chậm hơn thường ngày vì tầm nhìn hạn chế.

Cảnh tượng ghi nhận trên đường Trần Duy Hưng lúc 8g45 sáng 1-4

Các cửa hàng bên đường cũng phải mở đèn dù trời đã nửa trưa.

Theo dự báo, từ ngày 2-4, trời sẽ trở lạnh.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-giua-trua-ma-troi-toi-den-nhu-muc-142292.html