Hà Nội giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020

Sáng 12-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội có cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng UBND thành phố về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, trước tác động của dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội dự báo, sản xuất công nghiệp quý I-2020 vẫn tăng, nhưng thấp hơn mức tăng của năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 5,75%. Trong trường hợp dịch bệnh được khống chế trong quý I-2020, sản xuất công nghiệp trong quý II-2020 vẫn còn gặp khó khăn, vì các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài thường sử dụng lượng lớn lao động của mình, nên việc hạn chế nhập cảnh có thể dẫn tới tình trạng thiếu nhân công.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Ngoài ra, nguồn nguyên liệu dự trữ có hạn, chủ yếu đủ phục vụ sản xuất đến hết tháng 3-2020. Các ngành hàng sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19 khiến tốc độ tăng trưởng giảm là: Sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; may mặc; da giày; sản xuất xe có động cơ... Trong khi đó, ngành nông nghiệp được dự báo ít bị tác động bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, dịch cúm gia cầm A/H5N6 đã xuất hiện trên địa bàn. Tăng trưởng nông nghiệp năm 2020 được dự báo có thể đạt từ 3,69% đến 4,1%. Đối với thương mại, dịch vụ, nếu dịch Covid-19 được khống chế trong quý II, mọi hoạt động trở lại bình thường và Giải đua xe công thức 1 diễn ra theo kế hoạch thì tăng trưởng cả năm có thể đạt 7,5%.

Trên cơ sở phân tích chi tiết tác động của dịch Covid-19 tới các ngành hàng, lĩnh vực sản xuất, thu hút đầu tư, thu ngân sách với các tình huống giả định dịch được khống chế ở các thời điểm khác nhau, UBND thành phố đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020. Trong đó, kịch bản 1 là dịch bệnh được kiểm soát trong quý I, quý II lấy lại đà tăng trưởng và quý III, quý IV bứt tốc để cả năm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, GRDP đạt 7,51%. Hai kịch bản tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra lần lượt có mức tăng trưởng GRDP dự tính là 6,42% và 6,93%.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thành phố sẽ không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020. Phấn đấu hoàn thành theo kịch bản 1 đã đề xuất. Qua đó, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. “Cần đặt nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh lên hàng đầu. Dịch, bệnh càng sớm kết thúc thì kinh tế thành phố sẽ càng sớm phục hồi”-Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, nhiều lĩnh vực của thành phố đang bị tác động lớn, như: Nguồn nhân lực; du lịch, lữ hành và khách sạn; giao thông vận tải; thương mại; đầu tư, thu hút FDI; bán lẻ; các ngành sản xuất theo chuỗi cung ứng; tài chính và ngân hàng;... Chính vì vậy, thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lạm phát, chủ động, linh hoạt trong điều hành ngân sách, cân đối thu chi. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Khuyến khích những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động.

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, Ban cán sự Đảng UBND thành phố sớm ban hành kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương để hoàn hành các chỉ tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh hoạt động đầu tư công, đầu tư tư nhân. Đặc biệt, không chỉ tập trung vào các dự án trọng điểm của thành phố mà phải quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư theo các Chương trình mục tiêu Quốc gia, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ha-noi-giu-nguyen-muc-tieu-tang-truong-trong-nam-2020-612110