Hà Nội: Giao thông thông thoáng, người dân chủ động phòng, chống dịch

Sáng 6-5, trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra thực tế, giao thông trên địa bàn thành phố vào sáng nay khá thông thoáng, người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng cảnh sát giao thông cắm chốt làm nhiệm vụ đều tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hình ảnh thông thoáng đường dẫn lên cầu Chương Dương vào sáng nay.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) và đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy cho thấy, không còn hiện tượng ô tô, xe máy xếp hàng nối dài. Trực tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, Trung úy Tạ Quang Dũng - Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin: “Tình hình giao thông qua khu vực này thông suốt, ngoài thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, khi làm nhiệm vụ, chúng tôi tập trung kiểm tra xe ô tô ngoại tỉnh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó đặc biệt lưu ý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch để tuyên truyền nhắc nhở người dân”.

“Trong ngày, các tổ công tác tuần tra tập trung giải quyết ùn tắc giao thông ở cầu Chương Dương đã tuyên truyền, kết hợp kiểm tra xe khách đi từ hướng thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và các tỉnh phía Bắc về Hà Nội. Trong đó chú trọng việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19”, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho hay.

Còn theo Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), khu vực hồ Tây, phố Thụy Khuê (quận Ba Đình) cũng rất thông thoáng vì các trường học trên địa bàn đã cho học sinh học trực tuyến. Trên các tuyến đường ở quận Ba Đình sáng 6-5, không ghi nhận hiện tượng giao thông ùn ứ.

Tương tự, trên tuyến đường Giải Phóng, theo Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai, không có hiện tượng phương tiện giao thông dồn về khu vực cổng bến xe phía Nam và Nước Ngầm. Cảnh sát trật tự và giao thông, Công an quận vẫn cắm chốt phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến kết hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cả lực lượng cảnh sát giao thông và người dân.

Khu vực quận Hoàn Kiếm, tại “điểm nóng” về giao thông tại cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức và cổng Bệnh viện Phụ sản trung ương, tình hình giao thông thông thoáng nhờ lực lượng công an các phường Hàng Bông, Hàng Trống và Công an quận Hoàn Kiếm cắm chốt xử lý trường hợp xe dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, từ 5h ngày 6-5, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận. Nhờ được tuyên truyền từ trước đó, người dân đều chấp hành, gần như không có ai đi tập thể dục vào buổi sáng như mọi khi.

Ghi nhận tại khu vực Công viên Thống Nhất, số lượng người đi tập thể dục buổi sáng không nhiều so với mấy ngày trước đây. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) cho biết, Công an phường thường xuyên duy trì chốt trực phòng, chống Covid-19 tại ngã ba Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt. Các tổ tuần tra nhắc nhở người dân tuân thủ quy định của thành phố về phòng, chống dịch bệnh ở khu vực Công viên Thống Nhất.

Lực lượng công an xử lý nghiêm các xe dừng, đỗ không đúng nơi quy định, giúp giao thông ở "điểm nóng" khu vực phố Phủ Doãn được giải tỏa.

Nói về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, anh Lương Vương Linh, ở số nhà 14 phố Ngô Thì Nhậm, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Người dân trong khu phố tôi đã bảo nhau ở nhà, không đi tập thể dục ở Công viên Thống Nhất để tuân thủ yêu cầu về phòng, chống dịch”. Bà Nguyễn Thị Sâm ở phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên cũng cho biết, nhóm dưỡng sinh của tổ 25 phường Bồ Đề đã chuyển sang chế độ sinh hoạt trực tuyến, bảo nhau không tụ tập đông người trên hè phố để chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết thêm, tình trạng giao thông thành phố sẽ ổn định trong những ngày tiếp theo. Thời gian tới, thực hiện yêu cầu của Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường, đường gom; tập trung kiểm tra các chuyến xe khách liên tỉnh; tuần tra, kiểm soát tại các bến xe khách trên địa bàn thành phố, các điểm tập kết, dừng, đỗ, đón trả khách trên địa bàn; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép và hành vi tổ chức, môi giới, đưa đón người nhập cảnh trái phép.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/998418/ha-noi-giao-thong-thong-thoang-nguoi-dan-chu-dong-phong-chong-dich