Hà Nội giành chức vô địch lượt về

Thắng lợi đậm đà 7-0 trước đội cuối bảng Sơn La giúp các cô gái Hà Nội sớm vô địch giai đoạn lượt về Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018, cách biệt năm điểm so với đội xếp thứ 2 là TP Hồ Chí Minh I khi giải chỉ còn một vòng đấu cuối.

Với khoảng cách năm điểm với đội xếp sau, Hà Nội xứng đáng vô địch lượt về mùa giải 2018.

Còn nhớ ở trận lượt đi, Hà Nội giành chiến thắng tưng bừng 9-0 trước Sơn La kém hơn về mọi mặt. Dù vậy, trận lượt về này chứng kiến nỗ lực đáng khen ngợi của các cầu thủ Sơn La khi lối chơi phòng ngự chắc chắn, kín kẽ và rất chịu khó đeo bám giúp họ “cầm chân” được đội đầu bảng trong phần lớn thời gian hiệp thi đấu đầu tiên.

Phải tới thời điểm cuối hiệp 1, các cầu thủ Hà Nội mới tìm được bàn mở tỷ số. Phút 41, xuất phát từ tình huống tấn công ăn ý, Vạn Sự nhanh chân đệm bóng cận thành đưa đội bóng Thủ đô vươn lên dẫn trước. Hiệp 1 khép lại cùng lợi thế 2-0 nghiêng về Hà Nội, với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 43 của Nguyễn Thị Hoa sau màn solo đẹp mắt.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều chuyển biến khi Hà Nội vẫn là đội nắm hoàn toàn thế chủ động trên sân. Phút 60, lưới của Sơn La lần thứ 3 rung lên trong trận sau pha đá phản lưới nhà đáng tiếc của Đinh Thị Hoa. Thời gian còn lại sau đó, Sơn La không còn duy trì được thể lực với lối chơi đeo bám quyết liệt và bị “vỡ trận”. Bốn bàn thắng nữa đến với Hà Nội như hệ quả tất yếu, với các pha lập công của Bạch Thu Hiền và Nguyễn Kim Anh, xen kẽ là cú đúp của Nguyễn Thị Hoa.

Thắng lợi giòn giã 7-0 trước Sơn La giúp Hà Nội chính thức giành chức vô địch lượt về Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018 với 29 điểm, hơn đội xếp ngay sau là TP Hồ Chí Minh I năm điểm dù còn một vòng chưa đá. Đối thủ của đội bóng Thủ đô ở vòng bán kết sẽ là đội xếp thứ 4 chung cuộc, trong khi trận bán kết 2 là cuộc đối đầu giữa đội xếp thứ 2 và thứ 3.

*Ở cuộc so tài diễn ra trước đó, Phong Phú Hà Nam tỏ rõ sức mạnh vượt trội so với đối thủ TNG Thái Nguyên. Phong Phú Hà Nam tạo được vô số cơ hội trước khung thành của thủ môn Thu Trang bên phía TNG Thái Nguyên, nhưng lần lượt Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu rồi Phạm Thị Tươi đều không một lần thành công ở những tình huống dứt điểm quyết định.

Phải tới khi đội trưởng Thúy Nga bên phía TNG Thái Nguyên vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 59 thì Phong Phú Hà Nam mới có được bàn khai thông thế bế tắc trên chấm phạt đền do công của tiền vệ Tuyết Dung. Cũng chính tuyển thủ quốc gia này có đường chuyền “dọn cỗ” để đông đội Đỗ Thị Nguyên thoát xuống dứt điểm gọn gàng, ấn định thắng lợi 2-0.

*Trận đấu còn lại giữa TP Hồ Chí Minh II và Than Khoáng Sản Việt Nam khép lại với thất bại sát nút 0-1 của đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của Than Khoáng Sản Việt Nam được ghi do công của Thùy Dung ở phút 76. Điểm nhấn đáng chú ý của cuộc so tài này là pha đá hỏng phạt đền của Hoàng Quỳnh cùng tấm thẻ đỏ của Phạm Thị Hằng đều của Than Khoáng Sản Việt Nam ở cuối hai hiệp đấu.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37825202-ha-noi-gianh-chuc-vo-dich-luot-ve.html