Hà Nội: Giải quyết vấn đề bức xúc dư luận quan tâm là tiêu chí để đánh giá phân loại tổ chức Đảng

Sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' và biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2019).

Phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ưu ái dành sự quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, dành cho đồng bào, chiến sĩ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất. Người luôn căn dặn Thủ đô Hà Nội phải làm gương cho nhân dân cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

“Tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm đượm sâu sắc vào ý nghĩa và việc làm của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội, tạo nên các phong trào cách mạng sâu rộng trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Với tình cảm kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã luôn chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt lời dạy của Bác, từng bước biến mong ước của Người thành hiện thực, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thành phố đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng biểu dương các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua, nhất là những tổ chức Đảng, đảng viên được tôn vinh tại hội nghị lần này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thông qua khen thưởng các tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019), Thành ủy mong muốn động viên các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố để tiếp tục làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đồng thời là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, mục tiêu trong thời gian tới của toàn Đảng bộ là xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là các vụ việc nổi cộm; gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp để sàng lọc cán bộ để phục vụ công tác cán bộ nói chung và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nói chung.

Đồng thời, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của năm 2020, trước mắt là thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển năm 2020 và cả nhiệm kỳ, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thật sự mẫu mực về cả nội dung và hình thức, nhất là công tác nhân sự.

Giải quyết vấn đề bức xúc dư luận quan tâm là tiêu chí để đánh giá phân loại tổ chức Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo triển khai bài bản, khoa học, thống nhất, cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ thi đua của Thành ủy Hà Nội cho 5 đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Hà Nội đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu của chỉ thị, nhất là những điểm mới, những nội dung cơ bản nhằm tạo nhận thức sâu sắc trước hết trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thành phố. Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành 15 văn bản quan trọng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ; hướng dẫn triển khai các chuyên đề; nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của thành phố đã xây dựng kế hoạch hằng năm, chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Lấy kết quả thực hiện làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức Đảng. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên.

Theo báo cáo công tác xây dựng tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh” và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Hà Nội, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt.

Kết quả đánh giá, xếp loại bình quân 5 năm qua cho thấy, 92,38% đảng bộ cấp trên cơ sở và 89,55% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 73,92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13,23% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về kết quả biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm liền (2015-2019), có 47 tổ chức cơ sở Đảng, 518 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; 9.151 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và thành tích của các tập thể, cá nhân, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định biểu dương và tặng Cờ thi đua cho 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và 31 tổ chức cơ sở Đảng; tặng Bằng khen cho 7 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, 16 tổ chức cơ sở Đảng, 90 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 130 đảng viên.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-giai-quyet-van-de-buc-xuc-du-luan-quan-tam-la-tieu-chi-de-danh-gia-phan-loai-to-chuc-dang-20200519152830299.htm