Hà Nội: Giải cứu cháu nhỏ bị khống chế

Hai bà cháu vào siêu thị Fivimart (đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, Tây Hồ) thì bất ngờ bị một người đàn ông khống chế nhiều giờ.

Ngày 5/10, Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Việt Phương (SN 1977, trú tại phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng khống chế cháu bé trong siêu thị chiều tối 4/10.

Phương khống chế cháu bé tại siêu thị (ảnh cắt từ clip)

Qua tài liêu của cơ quan điều tra, vào chiều 4/10, sau khi sử dụng chất kích thích (ma túy tổng hơp) Nguyễn Việt Phương lao vào siêu thị siêu thị Fivimart khống chế một cháu nhỏ đi cùng bà ngoại.

Nhiều người đã cố gắng giải cứu cháu bé khỏi tay Phương nhưng không được nên đã gọi điện đến Công an quận Tây Hồ.

Cháu bé sau đó được giải cứu an toàn (ảnh cắt từ clip)

Sau khoảng thời gian thuyết phục bất thành, cảnh sát đã phải ập vào khống chế và giải cứu cháu bé thành công.

Trước đó, Phương luôn miệng nói là có ai đó đuổi theo mình.

Tại trụ sở Công an quận Tây Hồ, đến sáng nay, 5/10, Phương mới tỉnh táo trở lại và khai nhận, do bị “ngáo đá” nên Phương đã có hành vi trên.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/332427/ha-noi-giai-cuu-chau-nho-bi-khong-che.html