Hà Nội ghi nhận thêm 39 ca mắc Covid-19

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn ghi nhận thêm 39 ca mắc mới. Trong đó, có 32 ca tại khu cách ly, 7 ca cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, 39 trường hợp phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm ho sốt thứ phát (35); liên quan Nhà thuốc Láng Hạ (2); sàng lọc ho sốt (2). Các ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào hai ngày 8 và 9/8.

Bệnh nhânL.X.Đ.Q, nam, SN 2016 ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, là F1 (con) BN L.X.H.

3 ca bệnh Đ.V.T, nam, SN 1994; Đ.T.B.L, nữ, SN 1988 và N.Y.N, nữ, SN 2008 ở Trung Hòa, Cầu Giấy, là F1 của BN T.T.N (sống cùng nhà).

Bệnh nhân N.T.H.N, nữ, SN 1994 ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của BN B.T.N, thuộc chùm ca bệnh liên quan nhà thuốc Láng Hạ.

Bệnh nhân V.M.H, nam, SN 2013 ở Phương Mai, Đống Đa, sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến BN N.H.C từ ngày 30/7.

Bệnh nhân Đ.M.T, nữ, SN 1984 ở Văn Chương, Đống Đa, liên quan đến khu vực phong tỏa.

18 ca bệnh gồm: Đ.T.M, nam, SN 1986; T.V.N, nam, SN 1994; C.V.T, nam, SN 1990; Đ.V.Q, nam, SN 1994; Đ.T.M.H, nữ, SN 1971; H.T.C, nữ, SN 1986; B.V.B, nam, SN 1995; Q.V.L, nam, SN 1994; B.V.L, nam, SN 1987; Q.V.P, nam, SN 1991; X.T.L, nữ, SN 1984; N.T.C, nữ, SN 1955; N.V.N, nam, SN 1984; B.T.H, nữ, SN 1979; N.D.N, nam, SN 1991; Đ.T.N, nam, SN 1986; N.T.H, nam, SN 1998 và B.T.X, nữ, SN 1977 ở Quang Trung, Hà Đông là công nhân xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Bệnh nhân P.M.T, nam, SN 1991 ở Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, là F1 của BN V.T.H (làm cùng công ty), tiếp xúc lần cuối ngày 31/7.

Bệnh nhân P.Đ.T, nam, SN 1944 ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống trong khu vực phong tỏa.

Bệnh nhân V.T.T.H, nữ, SN 1990 ở Định Công, Hoàng Mai, liên quan ổ dịch khu vực phường Văn Chương.

Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, SN 1988 ở Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của BN T.T.M.

2 ca bệnh N.H.A, nữ, SN 2009 và N.T.B, nữ, SN 1979 ở Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của BN N.T.D.

Bệnh nhân N.T.T, nữ, SN 1985 ở Đại Áng, Thanh Trì, là F1 BN N.T.C (tiếp xúc tại chợ).

Bệnh nhân Đ.D.A, nam, SN 2011 ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 BN T.Đ.V.

Bệnh nhân T.V.C, nam, SN 1966 ở Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1 của BN V.T.H, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát.

Bệnh nhân Đ.T.V.A, nữ, SN 2000 ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của BN V.T.H, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát.

Bệnh nhân D.A.M, nam, SN 2010 ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của BN Đ.T.T, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát.

Bệnh nhân N.V.Đ, nam, SN 1951 ở Tân Minh, Thường Tín, là F1 của BN B.T.H, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát.

2 ca bệnh N.B.A, nam, SN 2016 và N.K.B, nữ, SN 2012 ở Nguyễn Trãi, Thường Tín là F1 của BN V.T.H.

P.T (CDC Hà Nội)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/ha-noi-ghi-nhan-them-39-ca-mac-covid-19-658990/