Hà Nội: Ghen tuông, bảo vệ dùng dao sát hại tình địch

Quá trình theo dõi, đối tượng phát hiện người tình được một người đàn ông khác chở về nhà trọ nên đã dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đối tượng Đỗ Khắc Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.H

Đối tượng Đỗ Khắc Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.H

Ngày 5/6, Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đỗ Khắc Phong (SN 1967, quê quán huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, hiện đang tạm trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Phong là đối tượng đã gây ra vụ án mạng khiến ông Phạm Ngọc H. (SN 1954, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tử vong.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 4/6, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của người dân về việc có vụ gây thương tích tại ngõ 580, đường Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa) khiến 1 người đàn ông bị thương rất nặng.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy bắt hung thủ gây ra vụ việc.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định Đỗ Khắc Phong là hung thủ của vụ án. Tuy nhiên, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6h sáng ngày 5/6, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Đỗ Khắc Phong khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Ba (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, đối tượng Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng vốn là một nhân viên bảo vệ làm việc tại 1 siêu thị có địa chỉ tại phường Mỹ Đình 2.

Trong khoảng thời gian này, mặc dù đã có vợ và 2 người con gái nhưng vợ đi làm ăn xa, thiếu thốn tình cảm nên đối tượng có quan hệ tình cảm, chung sống với một người phụ nữ là bà Nguyễn Thị T. (SN 1967 trú huyện Hưng Hà, Thái Bình, nhân viên vệ sinh của một tòa nhà).

Phong và bà T. đã sống với nhau ở Hà Nội khoảng 1 năm nay. Cách đây ít lâu, bà T. chủ động nói lời chia tay nhưng Phong không đồng ý và vẫn ngầm theo dõi. Quá trình theo dõi, đối tượng phát hiện người tình chung sống với ông H. tại một ngôi nhà ở ngõ 580 Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa).

Do ghen tuông, nên tối 4/6, Phong tìm đến nơi người tình đang thuê trọ, phát hiện ông H. lái xe chở bà T. về, bực tức Phong đã dùng dao nhọn dài đâm 3 nhát vào mặt và ngực phải ông H. khiến nạn nhân ngã gục.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đến khoảng 22h30’ cùng ngày , do vết thương quá năng nên đã tử vong.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ha-noi-ghen-tuong-bao-ve-dung-dao-sat-hai-tinh-dich-68469-5.html