Hà Nội: Ghé thăm chợ hoa cổ nhất Hà Nội trong những ngày cuối năm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội lại có thói quen đi chợ hoa để sắm cũng như chơi Tết. Một địa điểm không thể bỏ qua ở giữa lòng Thủ đô chính là chợ hoa Hàng Lược.

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm và ăn sâu vào trong tiềm thức của người Hà Nội mỗi khi Tết đến xuân về.

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm và ăn sâu vào trong tiềm thức của người Hà Nội mỗi khi Tết đến xuân về.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được đề cao và thực hiện nghiêm túc. Người dân tới chợ hoa buộc phải sát khuẩn và đeo khẩu trang, có sự giám sát của lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân đa phần chấp hành tốt quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thói quen, ngoài việc đi mua sắm hoa cho ngày Tết Nguyên đán, người dân Thủ đô cũng như du khách còn tới chợ hòa để đi chơi chợ hoa.

Những cành đào thắm được đưa từ Nhật Tân về để phục người dân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Người dân chuẩn bị những chậu hoa sẵn sàng đến tay người dân.

Ngoài đào thì quất cũng được các chủ cửa hàng lấy từ Nhật Tân.

Phải khẳng định, bất kỳ người Hà Nội gốc nào cũng có những ký ức tuổi thơ về chợ hoa.

Ngoài việc mua sắm cành đào, cây quất, bó hoa tươi, thì ai ai cũng muốn thưởng thức cái không khí đông vui, được đắm mình trong rừng hoa khoe sắc giữa lòng phố cổ Hà Nội, mà mỗi năm chỉ có ở mấy ngày Tết.

Bên cạnh đó, giới trẻ cũng tranh thủ lưu lại những bức ảnh tại chợ hoa Hàng Lược.

Nhiều mẫu hoa, cây cảnh được mang bày bán tạo sự thích thú cho người dân.

Ngoài quất, đào là những loại hoa chủ đạo thì còn khá nhiều loại hoa khác như sen, hướng dương, ly...

Những bình thủy sinh cũng được người bán mang đến chợ hoa.

Hoàng Quân - Duy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-ha-noi-ghe-tham-cho-hoa-co-nhat-trong-nhung-ngay-cuoi-nam-408956.html