Hà Nội: Gấp rút xử lý rác ùn ứ nội thành, 2 ngày nữa mới xong

Sáng nay, nhiều bãi tập trung rác thải tạm thời trong khu vực nội thành đã được thu dọn. Dự kiến việc xử lý rác thải tồn đọng, ùn ứ nhiều ngày qua phải phải mất thêm 2 ngày nữa mới hoàn thành.

Sau 4 ngày kể từ khi người dân quanh Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn chặn xe rác, hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, chất thành đống tại nhiều nơi trên đường phố Hà Nội.

Hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, chất thành đống tại nhiều nơi trên đường phố Hà Nội.

Hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, chất thành đống tại nhiều nơi trên đường phố Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 19/7, trên đường Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm), nhóm công nhân của công ty Công ty cổ phần Công nghệ cao Minh Quân đang tiến hành xử lý số lượng lớn rác thải bị ùn ứ từ nhiều ngày trước.

Từ chiều ngày 17/7, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) bắt đầu dỡ lều bạt, thu dọn các vật dụng và rời khỏi điểm chốt chặn Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn nên Công ty cổ phần Công nghệ cao Minh Quân đã huy động toàn bộ phương tiện và nhân lực khẩn trương dọn những đống rác thải tồn ứ lại trong khu vực nội thành từ những ngày trước.

Nhiều xe chở rác được điều động đến chuyển "núi rác" trên đường Trần Hữu Dực.

Bãi rác thải ở đây kéo dài vài trăm mét, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chị Nguyễn Thị Phương, đại diện Công ty cổ phần Công nghệ cao Minh Quân cho biết: “Chỉ tính riêng quận Nam Từ Liêm, mỗi ngày Công ty thu gom hơn 300 tấn rác thải. Các bãi rác còn tồn đọng trên đường phố Hà Nội, công nhân phải xử lý tạm thời bằng cách rắc vôi bột, thuốc khử trùng và che bạt để giảm mùi”.

“Chúng tôi sẽ xử lý theo quy trình cuốn gói, dọn sạch sẽ rác tồn đọng, dọn đến đâu chúng tôi cho xe rửa đường sạch tới đó. Vì lượng rác tồn lại quá nhiều nên chúng tôi phải mất ít nhất 4 ngày mới đưa hết được số rác này lên bãi rác Nam Sơn”, chị Phương cho hay.

Những đống rác tồn đọng đang được dọn sạch dần.

Máy cẩu làm việc hết công suất.

Công nhân dọn rác hết sức vất vả.

Người dân xung quanh đây cho biết, bãi rác tự phát này xuất hiện cách đây mấy ngày, khi nhiệt độ lên cao, rác thải bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Nhiệt độ ngoài trời những ngày này rất cao, rác hữu cơ phân hủy mạnh khiến người dân xung quanh lo ngại nguy cơ bệnh tật, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Từ chiều ngày 18/7, rác thải ùn ứ tại đây bắt đầu được dọn đi.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 13h ngày 17 đến 18h ngày 18/7, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) đã tiếp nhận 7.292 tấn rác thải từ các quận, huyện chuyển về.

Trong đó, ngày 18/7, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn đã tiếp nhận 3.152 tấn rác thải (2.088 tấn từ 12 quận nội thành và 1.064 tấn từ 5 huyện: Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn). Hiện, 5 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân không còn rác thải tồn đọng.

Ngoài 5 quận nội thành trên, các quận còn lại và 5 huyện còn tồn 10.879 tấn rác (các quận tồn 7.867 tấn, 5 huyện tồn 3.012 tấn). Trong số rác trên, bên cạnh khối lượng rác tồn đọng trong 4 ngày qua còn có cả lượng rác thải phát sinh hằng ngày (trên địa bàn 12 quận và 5 huyện phát sinh 4.874 tấn).

Dự kiến trong ngày hôm nay (19/7), các quận Long Biên, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm sẽ thu dọn xong khối lượng rác thải tồn đọng trên địa bàn. Các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hà Đông dự kiến phải mất thêm 2 ngày nữa mới hoàn thành dọn rác tồn đọng.

Nguyên nhân là bên cạnh thu dọn rác thải tồn đọng, các đơn vị vệ sinh còn phải thu dọn, vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày.

Trước đó, tại UBND huyện Sóc Sơn, ông Đào Đức Toàn (Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội), ông Nguyễn Quốc Hùng (Phó Chủ tịch UBND TP) và lãnh đạo các sở, ban, ngành của Hà Nội đã đối thoại với người dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Ông Đào Đức Toàn lưu ý, huyện Sóc Sơn, các xã và người dân tiếp tục giám sát, theo dõi việc tổ chức thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án trên tinh thần bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Ông Toàn yêu cầu huyện Sóc Sơn hoàn thành bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp cho người dân trong tháng 7/2020; đối với đất ở hoàn thành trong năm 2020.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/cong-nhan-vat-lon-voi-rac-thai-un-u-chat-dong-o-ha-noi-258905.html