Hà Nội gấp rút hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng

Dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 10/2020 nên Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 24/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ, Dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị này là phiên bản thứ tư, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua hai lần và trải qua hàng chục lần dự thảo.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đã làm việc với một số bộ, ngành và tới đây, sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Sau Hội nghị này, thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến của Đảng Đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển để có dự thảo tốt nhất trình Đại hội.

Sau khi nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày Dự thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhận định, nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị đã cho thấy tầm vóc của Thủ đô. Ngoài ra, những mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Dự thảo cũng thể hiện khát vọng của Thủ đô và nếu làm được sẽ tạo sự phát triển bứt phá trong 5 - 10 năm tới.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cũng khẳng định, Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu rõ nội hàm, phản ánh chính xác, trung thực bức tranh cuộc sống của Thủ đô. Tuy nhiên, Dự thảo cần bổ sung, nhấn mạnh thêm các nội dung như giải quyết tình trạng giải phóng mặt bằng; làm sâu sắc hơn nữa các giải pháp nhằm xây dựng thành phố Hà Nội trở thành mô hình kinh tế mẫu mực của cả nước...

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tiếp thu tối đa, cân đối hơn trong kết cấu Dự thảo Báo cáo chính trị, bảo đảm chất lượng của Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong Dự thảo, thành phố Hà Nội xác định 3 khâu đột phá, gồm ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các đô thị trong vùng Thủ đô...; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước…

Hoàng Thư

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ha-noi-hotnews/ha-noi-gap-rut-hoan-thien-du-thao-bao-cao-chinh-tri-trinh-dai-hoi-dang-531079.html