Hà Nội: Gặp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam

Sáng 6-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019).

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tới dự buổi gặp mặt, về phía đại biểu Việt Nam có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Vũ Mão - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh mặt trận Tây Nam Campuchia; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các sở ban ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Cựu chiến binh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam cùng 300 cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam tại Campuchia.

Dự buổi gặp mặt, về phía Campuchia có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Campuchia tại Việt Nam Prak Nguôn Hông cùng các cán bộ Đại sứ quán, lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam.

Bắt đầu buổi gặp mặt, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, hi sinh xương máu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia anh em, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, đập tan các hành động xâm lược, cùng với nhân dân Campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7-1-1979. Bên cạnh đó, Việt Nam đã chi viện kịp thời nhằm giúp nước bạn nhanh chóng ổn định và khôi phục phát triển.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết, kế thừa truyền thống lịch sử quý báu đó, để bảo vệ, vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối đối ngoại chung và đối ngoại nhân dân, giới thiệu lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hà Nội sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, vun đắp cho mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội bày tỏ mong muốn, nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn trân trọng và phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng nhau vun đắp, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác lâu bền giữa hai nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho các gia đình cựu quân tình nguyện khó khăn.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Prak Nguôn Hông nhấn mạnh, chiến thắng ngày 7-1-1979 chính là sự hồi sinh lần thứ hai cho nhân dân Campuchia, đem lại niềm tin vào tương lai dân tộc; là sự kiện có thật trong lịch sử, không thể bị bóp méo và hủy hoại; góp phần thay đổi đất nước Campuchia từ chiến tranh, đau khổ trở thành một đất nước hòa bình, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia, ngài Đại sứ bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc trước tình cảm và sự giúp đỡ của nước Việt Nam anh em; tin tưởng tình hữu nghị giữa hai dân tộc Campuchia và Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc, gặt hái được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện tham gia chiến đấu tại Campuchia cũng đã ôn lại quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ của quân đội nhân dân Việt Nam đánh đổ chế độ diệt chủng, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Chùa Tháp; đánh giá buổi gặp mặt do TP Hà Nội tổ chức là hoạt động có ý nghĩa to lớn, khắc ghi và trao truyền những giá trị lịch sử quý báu của dân tộc. Đại diện thế hệ trẻ Campuchia sinh ra và lớn lên trong thời bình, lưu học sinh Seng KrySophol thuộc Đoàn lưu học sinh Campuchia tại Trường Hữu nghị 80 bày tỏ sự trân trọng và luôn ghi nhớ tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm của quân và dân hai nước Việt Nam - Campuchia; đồng thời khẳng định, thế hệ trẻ Campuchia hôm nay nhận thức sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống quý báu và tinh thần đoàn kết giữa hai nước.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam trao huy hiệu của Cựu chiến binh Campuchia cho các cựu quân tình nguyện tiêu biểu.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao quà lưu niệm cho Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam trao huy hiệu của Cựu chiến binh Campuchia cho 10 cựu quân tình nguyện tiêu biểu; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội tặng quà cho các gia đình cựu quân tình nguyện khó khăn...

Minh Hiếu - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/923587/ha-noi-gap-mat-ky-niem-40-nam-chien-thang-chien-tranh-bien-gioi-tay-nam