Hà Nội FC vượt trội thế nào trước Shandong Luneng trong hiệp 1?

Cầm bóng 61%, tung ra 11 cú dứt điểm, trong đó 4 lần trúng đích và ghi 1 bàn thắng, Hà Nội FC đã khiến tất cả phải bất ngờ khi chơi vượt trội trước chủ nhà Shandong Luneng vốn sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới?

Shandong Luneng xếp hạng 3 giải Chinese Super League (Trung Quốc) mùa trước, sở hữu trong đội hình những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Graziano Pelle, Gil hay Roger Guedes… đồng thời có lợi thế sân nhà. Vậy nên họ được đánh giá vượt trội so với Hà Nội FC trong trận đấu thuộc vòng play-off AFC Champions League 2019.

Hà Nội FC có một hiệp 1 ấn tượng trước Shandong Luneng.

Hà Nội FC có một hiệp 1 ấn tượng trước Shandong Luneng.

Tuy nhiên, những diễn biến trên sân đã khiến tất cả phải bất ngờ. Hà Nội FC chỉ bị ngợp trong khoảng 10 phút đầu tiên tại sân Jinan Olympic Sports. Khi mà mọi thứ đã vào guồng, họ mới là đội chơi lấn lướt. Thống kê hiệp 1 cho thấy, đội bóng đến từ thủ đô của Việt Nam kiểm soát bóng tới 61%, tung ra 11 cú dứt điểm, trong đó 4 lần trúng đích và ghi 1 bàn thắng.

Bên phía Shandong Luneng, những gì đội bóng này làm được là 8 lần dứt điểm, có 2 lần trúng đích, trong đó có 1 lần thực sự nguy hiểm nhưng đã bị thủ thành Văn Công cản phá xuất sắc.

Phía trước sẽ còn 45 phút thi đấu nữa và hy vọng Hà Nội FC sẽ tiếp tục thể hiện sự tự tin trong hiệp 1, qua đó giành thắng lợi chung cuộc và có vé vào chơi vòng bảng AFC Champions League.

Văn Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ha-noi-fc-vuot-troi-the-nao-truoc-shandong-luneng-trong-hiep-1-956874.html