Hà Nội FC vùi dập Nam Định 6 - 1 trong ngày pháo sáng đỏ rực trên sân Hàng Đẫy

'Cơn mưa' bàn thắng được các cầu thủ Hà Nội FC trút vào lưới DNH Nam Định trong trận đấu bù vòng 22 V-League 2019 diễn ra tối 11/9. Nhưng diễn biến chú ý nhất ở trận đấu này lại chính là những màn pháo sáng được các CĐV đốt lên trên khán đài. Thậm chí, đã có khán giả bị thương và phải đi cấp cứu trong bệnh viện.

Pháo sáng xuất hiện ngay sau khi chủ nhà Hà Nội FC ghi bàn thắng mở tỷ số (Ảnh chụp qua màn hình).

Pháo sáng xuất hiện ngay sau khi chủ nhà Hà Nội FC ghi bàn thắng mở tỷ số (Ảnh chụp qua màn hình).

Trước khi trận đấu này diễn ra, Nam Định dù đứng thứ 10, nhưng thực tế chỉ hơn đội áp chót Thanh Hóa 2 điểm, vì thế họ rất khát điểm trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô từng thua 0 - 2 trước Nam Định ở lượt đi trên sân Thiên Trường, điều này khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm đòi lại món nợ cũ ở trận lượt về, đồng thời việc giành được 3 điểm sẽ giúp Hà Nội FC tiếp tục nới lại khoảng cách 5 điểm trước CLB TP Hồ Chí Minh trong cuộc đua vô địch.

Đội chủ nhà là đội nhập cuộc tốt hơn và khi trận đấu mới trôi qua được 6 phút, họ đã có được bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m của Omar. Ngay sau khi đội nhà bị thủng lưới, từ khu vực khán đài B, nơi dành cho khán giả Nam Định pháo sáng đã được ném xuống sân, vào phía trong thảm cỏ của mặt sân thi đấu.

Khi có bàn thắng gỡ hòa, các CĐV Nam Định lại tiếp tục đốt pháo sáng trên khán đài (Ảnh chụp qua màn hình)

Không chỉ ở thời điểm đó, sau khi Diogo ghi bàn thắng san hòa tỷ số 1 - 1 cho đội khách ở phút 22, khán giả của đội bóng Nam Định lại đốt sáng khán đài bằng pháo sáng để ăn mừng. Thậm chí, khán giả quá khích cố tình ném vào chỗ đứng của cầu thủ Hà Nội ở sát đường biên ngang. Rất may không ai bị thương.

Pháo sáng liên tục được đốt ở phút 55 của trận đấu và được ném xuống ngay sát khu vực trọng tài thứ 4 ngồi (Ảnh chụp qua màn hình)

Đáng chú ý, một sự cố vô cùng đáng tiếc đã xảy ra ở phút 56, khi 1 nữ CĐV Hà Nội FC ngồi trên khán đài A đã bị pháo thăng thiên bắn từ khán đài B sang và bị thương ở đùi nên đã phải đi cấp cứu ngay. Trọng tài chính Ngô Duy Lân đã phải cho dừng trận đấu khi một quả pháo sáng khác ném vào sát khu vực của trọng tài thứ 4 Ngô Mạnh Cường.

CĐV nữ ngồi ở khán đài A bị pháo phụt trúng người...

Không dừng lại ở đó, khi các cầu thủ Hà Nội FC nâng tỷ số lên 5 - 1, tình hình trên khán đài đã trở nên hỗn loạn vì pháo sáng và đã xảy ra xô xát giữa lực lượng an ninh và nhóm CĐV Nam Định.

...ngay lập tức được đưa lên xe cứu thương đi cấp cứu (Ảnh chụp qua màn hình)

Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 1 nghiêng về đội chủ nhà Hà Nội FC. Một trận đấu với rất nhiều bàn thắng nhưng đã bị những màn pháo sáng của các CĐV làm hoen mờ. Việc liên tục để cổ động viên đốt pháo sáng cho thấy, công tác kiểm soát an ninh của Ban Tổ chức sân không tốt.

Cảnh lực lượng an ninh và các CĐV Nam Định đã va chạm với nhau trên khán đài (Ảnh chụp qua màn hình)

Chắc chắn Ban Tổ chức sân Hàng Đẫy và cả đội chủ nhà sẽ phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do CĐV Nam Định đã làm trên sân.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/ha-noi-fc-vui-dap-nam-dinh-6-1-trong-ngay-phao-sang-do-ruc-tren-san-hang-day-20190911212108509.htm