Hà Nội FC - Viettel: Màn tái ngộ đầy cảm xúc

Hà Nội FC đang rất quyết tâm đòi lại món nợ mất ngôi vương V-League vào tay Viettel ở mùa bóng 2020

Mùa bóng 2021 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Viettel và Hà Nội FC vào lúc 17 giờ ngày 9-1 trên sân Hàng Đẫy. Đó là trận đấu mà Hà Nội FC quyết tâm đòi lại món nợ mất ngôi vương V-League vào tay Viettel ở mùa bóng 2020. Đây cũng là màn tái ngộ đầy cảm xúc của tiền đạo Bruno với đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng.

Ngày 7-1, trong lễ xuất quân tham dự mùa giải 2021, Hà Nội FC đã công bố 3 bản hợp đồng mới gồm hậu vệ Quốc Long và cặp tiền đạo Geovane Magno, Bruno Cunha. Quốc Long và Geovane mùa trước thi đấu trong màu áo Sài Gòn FC, còn Bruno chính là công thần giúp Viettel vượt mặt chính Hà Nội FC lên ngôi vô địch. Đây là những sự bổ sung lý tưởng cho tuyến dưới lẫn hàng công của đội bóng do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt. Đặc biệt, bộ đôi Bruno và Geovane đã khẳng định được thương hiệu, trở thành những chân sút ngoại hay nhất V-League lúc này.

Tân binh Hà Nội FC Pedro Paulo (giữa) sẽ có dịp tái ngộ đội bóng vừa cùng anh lên ngôi vô địch V-League mùa trước là Viettel ở Siêu cúp Quốc gia 2020 Ảnh: HỮU DŨNG

Tân binh Hà Nội FC Pedro Paulo (giữa) sẽ có dịp tái ngộ đội bóng vừa cùng anh lên ngôi vô địch V-League mùa trước là Viettel ở Siêu cúp Quốc gia 2020 Ảnh: HỮU DŨNG

Năm nay, ngoài việc sẽ dự V-League, Cúp Quốc gia, Hà Nội FC và Viettel còn tranh tài ở sân chơi châu lục là AFC Champions League và AFC Cup 2021. Vì cùng lúc đá 3 mặt trận nên cả 2 đội bóng bắt buộc phải có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Vì vậy mà trận Siêu cúp Quốc gia hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn, để cầu thủ 2 đội có thể chạy đà hoàn hảo cho mùa bóng hứa hẹn cực kỳ khốc liệt, một phần vì các đội tuyển cũng phải thi đấu dồn toa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2021, với sự chuẩn bị khá kỳ công, Hà Nội cho thấy tham vọng lớn ở đấu trường quốc tế. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ngoài trường hợp Văn Hậu chấn thương không thể thi đấu thì các vị trí còn lại đều có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nhà cầm quân này lại tiết lộ thông tin khiến người hâm mộ đội bóng cảm thấy băn khoăn đó là Đình Trọng và Duy Mạnh lại để ngỏ khả năng thi đấu sau khi đã hồi phục chấn thương.

Hai cầu thủ trên đã được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng ở giải giao hữu Tứ hùng tại TP HCM. Theo ông Nghiêm, 2 cầu thủ này vẫn cần thời gian để hòa nhập. Trong khi đó, một thành viên trong ban huấn luyện đội bóng tiết lộ nhiều khả năng 2 cầu thủ sẽ được sử dụng trong trận Siêu cúp Quốc gia là Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh. Cũng theo HLV Chu Đình Nghiêm, trong những ngoại binh mới gia nhập Hà Nội thì trường hợp Geovane đang hồi phục chấn thương, còn Bruno vẫn trong thời gian hòa nhập.

Ở phía ngược lại, trợ lý HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel cho hay đội bóng đang có đầy đủ lực lượng có thể thi đấu với Hà Nội FC trong trận đấu tới. Hai trung vệ Quế Ngọc Hải (chấn thương) và Bùi Tiến Dũng (bận tổ chức đám cưới) chưa thể xác định khả năng ra sân. Tuy vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn muốn Bùi Tiến Dũng xuất hiện trong trận đấu này. Quế Ngọc Hải cho biết anh chờ kết luận của bác sĩ và ban huấn luyện mới xác định có ra sân hay không.

Theo điều lệ, 2 đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11 m để xác định đội đoạt Siêu cúp Quốc gia mà không đấu hiệp phụ. Đội vô địch được nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng được 10 triệu đồng.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/man-tai-ngo-day-cam-xuc-20210108210119699.htm