Hà Nội FC vắng nhiều trụ cột ở trận đấu với Nam Định

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, Hà Nội FC vắng nhiều trụ cột ở trận ra quân vòng 1 V-League 2020 diễn ra cuối tuần này.

Chiều nay (4/3), Hà Nội FC tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân V-League 2020 với Nam Định. Trước buổi tập, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ thông tin về lực lượng, đồng thời đánh giá sức mạnh của đối thủ.

HLV Chu Đình Nghiêm không có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu với Nam Đình (Ảnh: Dương Thuật).

HLV Chu Đình Nghiêm không có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu với Nam Đình (Ảnh: Dương Thuật).

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Nam định là đối thủ khó chơi với Hà Nội FC, năm ngoái chúng tôi đã thua ở sân Nam Định, lượt về kết quả tốt hơn. Tôi khẳng định Nam Định là đối thủ kỵ dơ đối với Hà Nội FC. Năm nay, Nam Định có sự bổ sung các nhân tố mới, có biến chuyển mới. Nam Định là biến số của mùa giải năm nay”.

Vòng 1 V-League 2020 sẽ đóng cửa với khán giả, nói về điều này, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Ở trận đấu tới, Hà Nội FC sẽ gặp khó khăn khi hai đội chơi sẽ không có khán giả ảnh hưởng đến lối chơi, chất lượng chuyên môn của trận đấu. Mà khán giả đi đối với bóng đá, đây là chất xúc tác cho trận đấu, năm nay trận đấu kết quả như năm ngoái chắc chắn không xảy ra”.

Nói về lực lượng của Hà Nội FC ở trận đấu với Nam Định, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Duy Mạnh đang chờ tái khám và sang Singapore để mổ. Chấn thương của Duy Mạnh là nặng cần thời gian dài ít nhất 6 tháng mới có thể quay lại. Còn trường hợp của Đình Trọng, hôm nay thứ Tư mà không thể tập luyện thì thứ Bảy rất khó thi đấu. Hôm nay, Đình Trọng đang đi tái khám ở viện 108 kiểm tra tổng thể để xem mức độ”./.

Ngoài Duy Mạnh và Đình Trọng, Quang Hải cũng để ngỏ khả năng ra sân, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Hiện tại, Quang Hải đã bình phục được 70 đến 80 %, tôi chưa muốn mạo hiểm xuất phát để đảm bảo cho cầu thủ này.

Hà Nội FC không may mắn khi trận đấu mở màn của mùa giải bị ảnh hưởng rất nhiều. Hà Nội FC mất cặp trung vệ chính thức ở mùa giải và sẽ ảnh hưởng tới lối chơi của đội bóng. Ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020, Bùi Hoàng Việt Anh đã vào sân thay Duy Mạnh phần nào đã làm tốt, nhưng vẫn cần thêm thời gian. Hà Nội FC chỉ mong không còn chấn thương, nếu còn chấn thương với bất cứ 1 trung vệ thì rất khó khăn”./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/ha-noi-fc-vang-nhieu-tru-cot-o-tran-dau-voi-nam-dinh-1017736.vov