Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa cùng bị phạt nặng sau màn rải tiền âm phủ

Theo đó, do để tình trạng CĐV đốt pháo sáng, rải tiền âm phủ. cả CLB Hà Nội FC lẫn FLC Thanh Hóa đều phải nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF.

Trước đó, cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội và FLC Thanh Hóa ở vòng 9 ngày 26/05 vừa qua đã trở thành tâm điểm khi có đến 7 bàn thắng được ghi trong cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng suốt 90 phút thi đấu.

Trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, pháo sáng nhiều lần được đốt lên, cùng tiền đô la âm phủ được các CĐV đội khách ném xuống sân. Phải đến khi BTC phát loa yêu cầu các CĐV Thanh Hóa không được đốt pháo sáng, mọi thứ mới trở nên trật tự hơn.

Ngày 29/5/2018, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 9 Giải bóng đá VĐQG Nuti Café 2018 và vòng 5 Giải bóng đá HNQG- An Cường 2018.

Màn đốt pháo sáng của CĐV Thanh Hóa (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, do để CĐV, khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động và ném nhiều chai nước xuống sân thi đấu trong trận đấu giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, BTC trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội sẽ phải nhận án phạt 30.000.000đ.

Còn CLB FLC Thanh Hóa cũng phải nhận án phạt 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên của CLB đốt pháo sáng.

Bên cạnh đó, trong thông báo kỷ luật này, một CLB khác cũng phải dính án phạt cảnh cáo là CLB HAGL do xe cứu thương không thường trực tại sân thi đấu theo quy định trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ 9, ngày 26/05 trên sân vận động Pleiku.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/ha-noi-fc-va-flc-thanh-hoa-cung-bi-phat-nang-sau-man-rai-tien-am-phu-341832.html