Hà Nội FC và 4.25 SC cùng đặt tham vọng lớn

Trước trận chung kết lượt đi Liên khu vực AFC Cup 2019, huấn luyện viên và cầu thủ của cả hai câu lạc bộ Hà Nội FC và 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) đều khẳng định tham vọng sẽ đánh bại đối thủ của mình để giành vé đi tới trận đấu cuối cùng ở giải đấu châu lục năm nay.

Hà Nội FC và CLB 4.25 SC (trắng) đang có phong độ ấn tượng trước trận đấu tối nay. Ảnh: AFC

Hà Nội FC và CLB 4.25 SC (trắng) đang có phong độ ấn tượng trước trận đấu tối nay. Ảnh: AFC

Vào lúc 19 giờ tối nay (25-9), Hà Nội FC sẽ tiếp đón câu lạc bộ 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt đi Chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Trước trận đấu này, đội bóng thủ đô đang có sự hưng phấn khi đã chính thức vô địch V.League 2019 trước 2 vòng đấu nên thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể dồn toàn bộ sức lực cho đấu trường châu lục.

Phát biểu với báo giới trước trận đấu này, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiết lộ: “Thông tin về đội 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên rất là khó. Chúng tôi chỉ có thể tìm hiểu họ qua các trận đấu ở AFC, còn ở giải quốc nội thì không nắm bắt hết được. Đội bóng này không có ngoại binh, nhưng họ rất mạnh và chơi pressing rất nhanh”.

Dù không có nhiều thông tin về đối thủ nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn đặt tham vọng cùng các học trò vượt qua đối thủ để giành vé vào chơi trận chung kết tại AFC Cup 2019: “Sau khi vô địch V.League 2019 sớm 2 vòng đấu, tinh thần của các cầu thủ Hà Nội FC đang lên và tập trung cao độ vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup và bán kết Cúp Quốc gia. Đã đi đến đây, Hà Nội FC quyết tâm giành vé vào chung kết toàn khu vực ở kỳ AFC Cup năm nay”.

Vị chiến lược gia người Thanh Hóa cho biết Quang Hải, Văn Quyết và Pape Omar đang là những cầu thủ nổi bật trong đội hình của Hà Nội FC, tuy nhiên, khi câu lạc bộ 4.25 SC cử người theo sát những trụ cột này, Hà Nội FC vẫn còn những nhân tố khác để tạo nên bất ngờ trước đối thủ.

Quang Hải và Rim Chol-Min là hai cái tên đáng chú ý ở trận đấu tối nay. Ảnh: AFC

Tính đến trước giờ bóng lăn tối nay, đội bóng thủ đô đã trải qua hơn 40 trận đấu trên các mặt trận ở mùa giải năm nay. Chính vì thế, thể lực của các cầu thủ có dấu hiệu bị bào mòn. Tuy nhiên, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vẫn khẳng định, lợi thế sân nhà và tâm lý thoải mái sau khi giành chức vô địch V.League 2019 trước 2 vòng đấu là động lực lớn để Hà Nội FC thêm quyết tâm khi bước vào cuộc đối đầu với đại diện đến từ CHDCND Triều Tiên.

Trong khi đó, thông qua kênh truyền thông của AFC, hậu vệ Đoàn Văn Hậu từ Hà Lan cũng đã gửi lời chúc thành công đến các đồng đội ở Hà Nội FC trước cuộc đối đầu với 4.25 SC trên sân nhà vào tối nay. Hậu vệ người Thái Bình cho biết: “Thứ Tư này, câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp 4.25 SC. Tôi chúc Hà Nội FC giành chiến thắng”. Văn Hậu cũng khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu tìm thành công cho bản thân ở Heerenveen SC tại Hà Lan: “Ở trận vừa rồi tại giải vô địch Hà Lan, tôi được đăng ký nhưng không được ra sân. Tôi sẽ cố gắng ở trận tiếp theo để được thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Heerenveen SC”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên O Yun-son và hậu vệ Won Song của 4.25 SC cũng thể hiện quyết tâm đánh bại Hà Nội FC để giành quyền vào chơi trận chung kết tại AFC Cup 2019. Trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch V.League 2019, huấn luyện viên O Yun-son cho biết: “Tôi nghĩ, cả hai đội đã vượt qua rất nhiều đối thủ khác để tiến vào trận chung kết liên khu vực nên đều rất mạnh. Tôi thực sự khó nói về sự khác biệt giữa hai đội. Kết quả trận đấu sẽ trả lời cho tất cả vào 19 giờ ngày 25-9”.

Tại giải đấu năm nay, câu lạc bộ 4.25 SC vượt qua vòng bảng sau khi thắng 5 trong tổng số 6 trận. Trận thua duy nhất đến ở lượt đấu cuối cùng, khi đội bóng này đã chắc chắn nhất bảng. Trong 5 trận trước đó, 4.25 SC ghi 17 bàn vào lưới đối thủ, trung bình là ít nhất 3 bàn/trận.

Ở vòng đấu trước, câu lạc bộ 4.25 SC đã đánh bại Abahani Limited Dhaka của Bangladesh với tỷ số chung cuộc 5-4 để gặp Hà Nội FC trong trận chung kết liên khu vực năm nay. Tiết lộ về bí quyết thành công của đội bóng, huấn luyện viên O Yun-son chia sẻ: “Chúng tôi là đội bóng lính. Các cầu thủ có thể hình, thể lực rất tốt và được huấn luyện trong quân đội. Kết quả trận đấu tới rất khó dự đoán. Chúng tôi cũng không thể tiết lộ nhiều hơn về chiến thuật hay mục tiêu của toàn đội lúc này. 4.25 SC có 6 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia và ngày mai tất cả sẽ được tung vào sân ngay từ đầu”.

Hậu vệ Won Song của CLB 4.25 SC (số 15) tự tin cùng các đồng đội sẽ đánh bại Hà Nội FC để giành vé vào chung kết AFC Cup 2019.Ảnh: AFC

Trong cuộc trao đổi với giới báo chí, nhà cầm quân người Triều Tiên cũng đánh giá cao tài năng của Quang Hải và Văn Quyết bên phía Hà Nội FC và cho biết sẽ cử người phong tỏa hai “ngòi nổ” này: “Chúng tôi được biết hai cầu thủ số 10 và 19 của Hà Nội FC rất có thực lực và 4.25 sẽ nỗ lực hết sức để phong tỏa hai mũi nhọn này trong trận đấu tới”.

Cùng với ông thầy của mình, hậu vệ Won Song cũng rất tự tin để cùng các đồng đội giành chiến thắng trước Hà Nội FC ngay trên sân vận động Hàng Đẫy: “Chúng tôi tự tin vào một chiến thắng trong trận đấu với Hà Nội FC vì toàn đội luôn rất đoàn kết và hỗ trợ nhau trong suốt giải đấu này. Năm ngoái, chúng tôi đã thua Altyn Asyr ở cùng giai đoạn nhưng năm nay chúng tôi đã nỗ lực cải thiện những sai lầm đã mắc phải. Hiện tại, chúng tôi rất tự tin rằng có thể dành cho mình tấm vé vào chơi trận chung kết giải đấu”. Hậu vệ Won Song nhấn mạnh việc được thi đấu trên sân nhà ở lượt về giúp câu lạc bộ 4.25 có thêm cơ hội để giành vé vào chơi trận chung kết toàn giải AFC Cup 2019.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ha-noi-fc-va-4-25-sc-cung-dat-tham-vong-lon/