Hà Nội FC ưu tiên mặt trận châu lục nhưng không chủ quan ở V-League

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC khẳng định, đang ưu tiên lực lượng cho giải châu lục nhưng không chủ quan ở giải V-League.

Hà Nội FC và B.Bình Dương là hai đại diện của Việt Nam tại AFC Cup 2019. Trong ngày xuất trận, B.Bình Dương có trận hòa quả cảm 0-0 trước Persija Jakarta của Indonesia ngay tại chảo lửa Bung Karno. Trong khi đó Hà Nội FC tạo ra trận thắng kỷ lục khi bắt đối thủ Nagaworld phải vào lưới nhặt bóng tới 10 lần trên sân Hàng Đẫy.

10 năm trước, B.Bình Dương gây tiếng vang tại giải đấu này với việc lọt vào tới bán kết. Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại, vượt qua vòng bảng cũng đã là thành công với đội bóng đất Thủ. Ngược lại, chiến thắng 10-0 trước Nagaworld mới đây của Hà Nội FC là minh chứng rõ nét cho quyết tâm tiến xa, thậm chí là giành chức vô địch của đội bóng thủ đô ở đấu trường châu lục.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận, AFC Cup đang là mục tiêu số 1 của đội bóng thủ đô và mặt trận này được ông và các học trò ưu tiên hơn V-League thời điểm hiện tại.

“Các bạn cũng biết, V-League là cuộc đua đường trường với 26 vòng và hiện tại mới qua 2 vòng, chưa thể nói được điều gì. Tại AFC Cup, chúng tôi có 6 vòng và để vượt qua vòng bảng nên chắc chắn thời điểm này, tôi ưu tiên cho đấu trường châu lục. Tất nhiên, chúng tôi không được phép chủ quan ở V-League, chúng tôi phải nỗ lực duy trì. Đây là cuộc đua đường trường có nhiều biến động, không cần thiết phải tăng tốc ngay lúc này. Tôi rất sợ các cầu thủ bị chấn thương”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

 HLV Chu Đình Nghiêm phải xoay tua cầu thủ để thi đấu ở hai mặt trận cùng lúc.

HLV Chu Đình Nghiêm phải xoay tua cầu thủ để thi đấu ở hai mặt trận cùng lúc.

Để duy trì tốt cả hai mặt trận, Hà Nội FC phải vượt qua rất nhiều thách thức. Đòi hòi Hà Nội FC luôn đẹp, luôn cống hiến và luôn chiến thắng là điều không dễ.

“Chúng tôi đã phải thi đấu hơn các đội khác 5 trận. Trong một quãng thời gian ngắn như thế chắc chắn là có sự bào mòn thể lực nhiều. Trung vệ của chúng tôi trận gặp Quang Nam bị căng cơ, nếu không có sự điều chỉnh rất dễ dẫn đến chấn thương nặng. Cũng bởi vậy, từ đầu mùa đến giờ tôi liên tục xoay tua đội hình. Tôi đã sử dụng từ 18 đến 20 cầu thủ trong đội hình”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

2 ngày sau đây, Hà Nội FC sẽ đá trận derby thủ đô với Viettel trên sân Hàng Đẫy. Đây chắc chắn là trận cầu đinh, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ ở vòng 3 V-League. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có 6 ngày để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Tampines Rovers (Singapore) – đối thủ được đánh giá sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp tại AFC Cup của Hà Nội FC.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-fc-uu-tien-mat-tran-chau-luc-nhung-khong-chu-quan-o-v-league-d460776.html