Hà Nội FC tự tin hạ April 25 trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup

Có thể nói, April 25 (Triều Tiên) là đối thủ mạnh và là thử thách thực sự với Hà Nội FC trong trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng nhiều tài năng trong đội hình, Hà Nội FC vẫn rất tự tin vào một chiến thắng trước April 25 nhằm tạo lợi thế trước trận lượt về.

Tối mai (25/9), trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 giữa Hà Nội FC và April 25 (Triều Tiên) sẽ diễn ra. Với lợi thế sân nhà ở trận lượt đi cùng phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại (20 trận bất bại trên mọi đấu trường), Hà Nội FC vẫn rất tự tin vào một chiến thắng, qua đó tạo lợi thế trước trận tái đấu trên sân khách.

Hà Nội FC tự tin giành chiến thắng trước April 25 (Triều Tiên) trong trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019. Ảnh: VOV

Hà Nội FC tự tin giành chiến thắng trước April 25 (Triều Tiên) trong trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019. Ảnh: VOV

Được biết, April 25 là đội bóng giàu thành tích với 18 lần vô địch giải quốc gia Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và đóng góp rất nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Triều Tiên. Điều đặc biệt ở đội bóng này là họ không sử dụng ngoại binh, nhưng với dàn cầu thủ to cao trong đội hình, April 25 hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC.

Ở 2 mùa giải liên tiếp gần đây nhất, April 25 luôn sở hữu các vua phá lưới của AFC Cup, đó là Kim Yu Song (năm 2017 với 9 bàn) và Al Il Born (năm 2018 với 12 bàn). Hai cầu thủ vừa nêu ở trên vẫn đang khoác áo câu lạc bộ April 25 và đang chuẩn bị cho trận gặp Hà Nội FC diễn ra vào tối mai.

Thành tích tốt nhất của April 25 tại AFC Cup là vào tới trận chung kết liên khu vực. Mùa trước, họ dừng bước trước Altyn Asyr (Turkmenistan – đội bóng vừa để thua Hà Nội FC trong trận bán kết liên khu vực của giải năm nay). Thế nên, cả April 25 và Hà Nội FC đều đặt ra quyết tâm rất lớn đó là giành chiến thắng để đi tiếp.

Đây là 2 nhân tố sẽ khiến hàng thủ của Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn và thách thức trong bối cảnh không có được sự phụ vụ của Văn Hậu (người vừa gia nhập CLB Heerenveen của Hà Lan). Nếu muốn chiến thắng, điều ưu tiên vào lúc này chính là việc phải gia cố vững chắc hàng thủ, phong tỏa tốt 2 mũi nhọn là Kim Yu Song và Al Il Born trước khi nghĩ tới việc tấn công và ghi bàn thắng.

Có thể khẳng định rằng, April 25 là một đội bóng mạnh ở AFC Cup nhưng không phải là đối thủ không thể vượt qua đối với Hà Nội FC, nhất là khi ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC đã làm xong nhiệm vụ tại V.League (vô địch sớm 2 vòng) nên sẽ dồn sức cho trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup.

Với tinh thần thi đấu tự tin cùng với chất lượng đội hình không hề kém so với đối thủ, lại có thêm lợi thế về mặt sân nhà và ngoại binh chất lượng, nên có thể khẳng định, Hà Nội FC có đủ khả năng để giành chiến thắng trước April 25 sau 2 lượt trận, qua đó tiến vào trận chung kết toàn giải AFC Cup 2019.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-fc-tu-tin-ha-april-25-trong-tran-chung-ket-lien-khu-vuc-afc-cup-96850.html