Hà Nội FC thất bại nặng nề ngày ra quân V-League 2021

Tung đội hình toàn sao nhưng á quân Hà Nội FC bất ngờ nhận thất bại 0-3 trước CLB Nam Định trên sân Thiên Trường trong trận ra quân V-League 2021 tối 15-1.

Hà Nội FC tung đội hình toàn sao trong ngày ra quân V-League 2021

Hà Nội FC tung đội hình toàn sao trong ngày ra quân V-League 2021

Hà Nội FC khiến người hâm mộ bóng đá thủ đô lo lắng bởi phong độ tệ hại ở những trận giao hữu trước thềm mùa giải mới và trong trận ra quân V-League 2021, điều đó càng thể hiện rõ hơn bằng thất bại 0-3 của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trước chủ nhà Nam Định tối 15-1.

Ở phút 22, chủ nhà Nam Định có bàn thắng mở tỉ số sau tình huống phối hợp bài bản và kết thúc bằng pha dứt điểm của ngoại binh Gramoz. Đoàn quân đến từ thủ đô chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau bàn thua thì phải nhận thêm "gáo nước lạnh" khi tiền đạo Rodrigo Dias bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Nguyễn Văn Công sau đá pha phạt góc bên cánh trái ở phút 26 của Nam Định.

Nhưng chủ nhà Nam Định mới là người làm chủ thế trận trong hiệp 1

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút ở hiệp 1 giúp CLB Nam Định tự tin và tràn đầy nhiệt huyết để chống chọi các pha tấn công vũ bão đến từ những chân sút hàng đầu V-League như Quang Hải, Thành Lương, Văn Quyết hay các ngoại binh chất lượng như Geovane, Bruno Cunha. Công cùn cộng thủ kém, Hà Nội FC tiếp tục để lộ sơ hở nơi hàng thủ và phải nhận thêm bàn thua thứ 3 sau pha lập công thứ 2 của tiền vệ Gramoz ở phút bù giờ cuối trận.

Hà Nội FC phải nhận trận thất bại đầu tiên tại V-League 2021.

Chiến thắng trước ứng cử viên Hà Nội FC không có gì bất ngờ đối với HLV Nguyễn Văn Sỹ khi ông thầy 49 tuổi gốc Nam Định đã bắt bài khá tốt đối thủ mạnh. Hàng tiền vệ năng động với sự góp mặt của những tài năng trẻ như Mai Xuân Quyết hay Hoàng Xuân Tân đã nhanh chóng đàn áp các ngôi sao của Hà Nội FC, và sự nhạy bén trong khâu dứt điểm của bộ đôi ngoại binh Rodrigo Dias, Gramoz giúp đội chủ sân Thiên Trường có chiến thắng đậm đà trước đối thủ mạnh trong ngày ra quân V-League 2021.

Bên cạnh đó, mặt sân trơn trượt ở Thiên Trường cũng là yếu tố khiến Quang Hải, Văn Quyết và các đồng đội Hà Nội không thể triển khai các pha ban bật nhanh nhỏ thường thấy. Điều đó khiến đội đương kim á quân phải nhận thất bại hổ thẹn trong ngày khai mạc mùa giải mới.

Tường Phước - Ảnh: VPF

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ha-noi-fc-that-bai-nang-ne-ngay-ra-quan-v-league-2021-20210115202159749.htm