Hà Nội FC thắng trận đầu với HLV Hàn Quốc, nhen nhóm cơ hội vào tốp 6

Hà Nội FC đánh bại Sài Gòn FC 3-1 trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 12 V-League 2021, qua đó nuôi hy vọng lọt vào tốp 6 đội cạnh tranh chức vô địch sau giai đoạn một.

Hà Nội FC có chiến thắng tương đối dễ dàng trước Sài Gòn FC trên sân nhà ở vòng áp chót của giai đoạn một V-League 2021 vào chiều nay (2/5). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hà Nội FC có chiến thắng tương đối dễ dàng trước Sài Gòn FC trên sân nhà ở vòng áp chót của giai đoạn một V-League 2021 vào chiều nay (2/5). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoại binh Geovane (cú đúp) và Bruno là những người lập công để giúp đội bóng Thủ đô giành chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hàn Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay phút thứ 3 trận đấu, Geovane đã phá bẫy việt vị, thoát xuống nơi hành lang biên của Sài Gòn FC để tung cúp lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Văn Phong, mở tỷ số trận đấu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cho tới phút 66, tiền đạo này ghi bàn thắng thứ hai cho đội Thủ đô sau tình huống đánh đầu hiểm hóc từ pha tạt bóng của Trương Văn Thái Quý. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Còn ngoại binh Bruno là người ấn định chiến thắng cho Hà Nội FC với bàn thắng ở phút 80 trong ngày Quang Hải, Văn Quyết và những mũi nhọn trên hàng công đội bóng Thủ đô tháo được gánh nặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước Sài Gòn FC, Hà Nội FC chơi lấn lướt ngay sau tiếng còi khai trận với quyết tâm giành ba điểm khi đã phải liên tiếp nhận thất bại ở hai vòng đấu gần nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn quân huấn luyện viên Park Choong-kyun kiểm soát bóng tuyệt đối và không cho Sài Gòn FC nhiều cơ hội nguy hiểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ riêng ở phút 28, sự mất tâm trung của Hà Nội FC mới tạo cơ hội cho Sài Gòn FC ghi bàn duy nhất ở trận này. Mạnh Cường là người đã lập công sau đường kiến tạo của Cao Văn Triền. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn FC giúp Hà Nội FC tìm lại cảm giác chiến thắng, tạm giảm bớt áp lực. Ba điểm giúp họ nhen nhóm cơ hội lọt vào tốp 6 sau giai đoạn một để cạnh tranh chức vô địch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện Hà Nội FC đứng thứ thứ 7 với 16 điểm, kém tốp 6 chỉ 1 điểm. Nếu chơi tốt ở vòng đấu cuối giai đoạn một vào ngày 7/5 tới, đội bóng này có cơ hội trở lại trong cuộc đua vô địch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, Sài Gòn FC chắc chắn lâm vào cuộc đua trụ hạng ở mùa giải này trong giai đoạn hai dù vừa giành hạng ba chung cuộc ở mùa giải trước. Đội bóng từng tham vọng 'J-League hóa' hiện đứng thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng với 13 điểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bảng xếp hạng V-League 2021 sau vòng 12. (Ảnh: VPF)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-fc-thang-tran-dau-voi-hlv-han-quoc-nhen-nhom-co-hoi-vao-top-6/710059.vnp