Hà Nội FC: Sau chức vô địch vô tiền khoáng hậu là tham vọng ăn ba

Hà Nội FC khá bình thản sau chức vô địch V-League thứ 5 trong lịch sử, bởi đội bóng Thủ đô hiểu được họ sẽ còn đi xa hơn nữa ở mùa giải này.

Hà Nội FC vừa khắc ngôi sao thứ 5 trên huy hiệu đội bóng sau chiến thắng 1-0 trên sân Vinh của SLNA. 10 năm qua, đội bóng Thủ đô vô địch 5 lần và 2 lần gần nhất đăng quang theo cách không thể thuyết phục hơn. Văn Quyết cùng đồng đội bỏ xa nhóm bám đuổi khiến người hâm mộ hiểu rằng việc Hà Nội FC vô địch chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, bỏ qua sự nhàm chán của cuộc đua danh hiệu và một vài sự cố xung quanh, phải thừa nhận đây là mùa giải phi thường của Hà Nội FC. Có lẽ phải rất lâu nữa mới có đội bóng làm được điều kỳ diệu và... kỳ lạ như thầy trò ông Chu Đình Nghiêm.

 Hà Nội FC vô địch trước 2 vòng đấu.

Hà Nội FC vô địch trước 2 vòng đấu.

41 trận và hơn thế nữa

Trung bình mỗi mùa, các CLB V-League đá khoảng 26 đến 30 trận, tùy xem đội bóng đó đi sâu ở cúp QG tới đâu. Hà Nội FC mùa này là ngoại lệ với 41 trận trải đều trên 5 đấu trường và nếu đội bóng Thủ đô đi đến cuối chặng đường, số trận có thể lên tới 48. Một con số không thể tin nổi.

Cụ thể, Hà Nội FC phải đá 1 trận siêu cúp Quốc gia, 2 trận vòng sơ loại và play-off AFC Champions League, 12 trận AFC Cup, 2 trận cúp Quốc gia và 24 trận ở V-League. 41 trận trong 7 tháng, trung bình mỗi tháng đội bóng Thủ đô phải đá 6 trận.

Nếu Hà Nội FC vào chung kết cúp QG và chung kết AFC Cup toàn châu lục, đội bóng này sẽ đá thêm 5 trận, cộng với 2 trận còn lại ở V-League.

48 trận/mùa là con số "trong mơ" với rất nhiều CLB châu Âu, kể cả những đội bóng chơi ở nhiều giải đấu khắc nghiệt hàng đầu. Nên nhớ, một đội ở Anh, Tây Ban Nha, Italia hay Pháp (nếu không đá cúp châu Âu) "chỉ" đá khoảng 40 đến 42 trận mỗi mùa, tùy vào thành tích ở cúp QG.

Đó là chưa kể các đội châu Âu thi đấu trải dài trong 9 tháng (thay vì 7 tháng như Hà Nội FC) và nhiều giải đấu có kỳ nghỉ đông.

Hà Nội FC đang là tập thể khó bị đánh bại.

Do đó, việc Hà Nội FC "cày ải" cả mùa mà vẫn không hề chệch choạc ở sân chơi nào cho thấy bước tiến phi thường của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm.

Tỷ lệ thắng của đội chủ sân Hàng Đẫy ở đấu trường nào cũng... cao ngất ngưởng: 100% ở cúp QG, 62,5% ở V-League và 67% ở AFC Cup. 6 trận gần nhất ở V-League, Hà Nội FC toàn thắng. Cú nước rút ngoạn mục nói trên giúp đội bóng áo tím đi thẳng một mạch đến ngôi vương.

Càng ngạc nhiên hơn nữa khi CLB Thủ đô vượt chặng "khổ ải" với hàng loạt thiếu vắng như Đình Trọng, Oseni, Moses (chấn thương) hay Hoàng Vũ Samson (về Quảng Nam FC). Cuối mùa giải, đội bóng này còn mất thêm Văn Hậu (sang Heerenveen). Đội hình chắp vá cộng với lịch thi đấu "nghẹt thở", nhưng Hà Nội FC vẫn không lùi bước.

Những Hùng Dũng, Quang Hải,... đã cùng nhau vào tới bán kết cúp QG và chung kết AFC Cup liên khu vực. 41 trận đã qua, Hà Nội FC cũng chỉ thua 4 trận (trước Thanh Hóa, Nam Định ở V-League, trước Sơn Đông Lỗ Năng ở AFC Champions League và trước Yangon United ở AFC Cup).

Trung bình đá 10 trận, Hà Nội FC mới thua 1 trận. Hiệu số của Hà Nội FC ở V-League gần gấp đôi tổng hiệu số dương của tất cả các đội V-League còn lại. Tìm đâu trong lịch sử bóng đá Việt Nam một đội bóng ổn định tới mức khó tin như thế?

Hà Nội FC thắng tới 67% số trận ở AFC Cup.

Ăn ba, tại sao không?

Chức vô địch V-League sẽ giúp Hà Nội FC trút bỏ gánh nặng trước trận chung kết lượt đi AFC Cup với CLB 4.25. Nói vậy là bởi thầy trò ông Nghiêm chỉ cần quan tâm đến sân chơi châu Á từ nay đến giữa tháng 10. V-League đã xong, cúp QG lâu nữa mới đá, nên tập trung vào AFC Cup là đủ.

Mà khi đã tập trung vào đấu trường nào, Hà Nội FC sẽ vô cùng mạnh mẽ và khó bị ngăn cản. Lo ngại về thể lực cầu thủ là khó cơ sở, nhưng có thể tin đội bóng Thủ đô xoay sở được. Họ đã quá quen với cảnh "liệu cơm gắp mắm" mùa này.

"Ban huấn luyện đang tập trung công tác chuyên môn, làm sao để cầu thủ có thể trạng tốt nhất nhất. Trước mắt Hà Nội FC còn trận đấu ngày ngày 25/9. Chúng tôi phải tập trung từng trận một", trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn chia sẻ sau trận đấu.

Đội chủ sân Hàng Đẫy cũng gặp rất nhiều đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau như Turkmenistan, Philippines, Trung Quốc, Thái Lan,... Có thể tin CLB 4.25 sẽ không phải vật cản đáng lo ngại.

Vô địch AFC Cup là nhiệm vụ khả thi.h

Nếu đánh bại đại diện Triều Tiên, Hà Nội FC sẽ gặp một đội Tây Á trong trận chung kết AFC toàn châu lục. Đây sẽ là trận khó khăn nhất của họ ở mùa giải này, song Hà Nội FC sẽ có điểm tựa sân nhà khi được đá ở Hàng Đẫy (chơi 1 trận duy nhất).

Ở cúp QG, Hà Nội FC đã vào tới bán kết và đối thủ nguy hiểm nhất chỉ còn CLB TP.HCM - đội giành ngôi á quân V-League. Ở nhánh bán kết bên kia, Quảng Nam FC hay Becamex Bình Dương đều không quá mạnh.

Bóng đá khó nói trước điều gì, nhưng xét trên mọi phương diện, Hà Nội FC có đủ khả năng tạo lịch sử. Thành Chung cùng các đồng đội ăn mừng không quá cuồng nhiệt bởi họ biết CLB Thủ đô sẽ còn làm được nhiều hơn nữa. Ngôi vương V-League mới chỉ là điểm khởi đầu.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-fc-sau-chuc-vo-dich-vo-tien-khoang-hau-la-tham-vong-an-ba-d499554.html