Hà Nội FC quyết thắng để lọt vào tốp 4

Đang đứng thứ 5 với 19 điểm thua TP.HCM và Than Quảng Ninh những đội xếp trên đúng 1 điểm, nên nhiệm vụ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là thắng đậm Thanh Hóa để hy vọng lọt vào tốp 4.

Phải khẳng định thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đầy kinh nghiệm trong những pha nước rút tại V.League. Không khó cũng có thể biết Hà Nội FC đang thi đấu theo kiểu “nhìn trước, ngó sau” không để bị đội đầu bảng bỏ quá xa. Nếu lọt được vào tốp 4 khi kết thúc giai đoạn 1, với lợi thế được đá 4/7 trận trên sân nhà, họ sẽ có đủ lực lượng tăng tốc ở giai đoạn 2 để bảo vệ chức vô địch của mình.

Nhiệm vụ phải thắng

3 đội đứng trên đều phải đá sân khách và toàn gặp đối thủ khá rắn, Viettel làm khách trên sân B.Bình Dương, còn TP.HCM phải đối đầu với chủ nhà HAGL vừa “thay tướng”, Quảng Ninh lại đội đầu bảng Sài Gòn. Nếu giành chiến thắng trước Thanh Hóa, có đến 99% Hà Nội FC sẽ lọt vào tốp 4, chắc chắn đội chủ sân Hàng Đẫy không thể bỏ qua cơ hội tốt này..

 Rimario sẽ là mối đe dọa khung thành Thanh Hóa. Ảnh HNFC.

Rimario sẽ là mối đe dọa khung thành Thanh Hóa. Ảnh HNFC.

Với việc Omar và Quang Hải đã trở lại thì HLV Chu Đình Nghiêm đã có những quân bài quan trọng nhất trên hàng công. Chưa kể, Rimario cũng đang sở hữu cho mình 7 pha lập công, ngang bằng với Pedro Paulo của Sài Gòn, đồng dẫn đầu danh sách chân sút tốt nhất V-League mùa này. Hai ngoại binh cũ của Thanh Hóa này thường “lên đồng” khi gặp lại đội bóng cũ, mùa giải năm ngoái Omar có 3 bàn thắng còn Rimario cũng có 1 bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Thanh.

Phong độ thi đấu trong thời gian qua của Hà Nội khá tốt, 8 trận gần đây họ thắng 5, hòa 3. Mới đây nhất tại vòng 12, đội chủ sân Hàng Đẫy đã đến làm khách của Quảng Nam, cất Quang Hải họ có trận hòa 2-2. Trong bối cảnh đội đầu bảng Sài Gòn thua Viettel 0-1, thì đây chính là kết quả hài lòng cả 2 đội Hà Nội FC và Quảng Nam.

Đến nay, sau 11 lần chạm trán chủ nhà trên sân Hàng Đẫy thì đội khách Thanh Hóa vân chưa hề có một lần nếm mùi chiến thắng. Kết quả tốt nhất mà Thanh Hóa có chỉ là 1 trận hòa và thua tới 10 trận. 5 cuộc đọ sức gần nhất, duy nhất dưới sự chỉ đạo của HLV Đức Thắng lượt đi mùa trước khi Thanh Hóa đánh bại Hà Nội 4-1 trên sân nhà. Với 4 trận đấu còn lại, đội bóng thủ đô dễ dàng có cho mình 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Mới đây nhất trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội có thắng lợi đậm 5-0 trước Thanh Hóa, tất nhiên là HLV Đức Thắng lúc này đã rời đội.

Khách gặp bất lợi

Trong trận gặp tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chủ nhà Thanh Hóa cầm bóng 53% thời gian nhưng chỉ được hưởng 4 quả phạt góc (đối phương 7 lần) đã nói lên áp lực tấn công của họ không đủ mạnh. Nên ghi bàn trước nhưng vẫn bị đối thủ lật ngược tình thế, thắng lại 2-1 và đẩy xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Dấu ấn của HLV trẻ Mai Xuân Hợp khá mờ nhạt, so với đồng nghiệp Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lúc này khi Samson vẫn vô duyên trước khung thành đối phương, Gasissou vẫn chỉ là “chân gỗ” thì gánh nặng ghi bàn cho Thanh Hóa sẽ dồn vào vai “lão tướng” Văn Thắng.

Quang Hải đã sẵn sàng thi đấu. Ảnh HNFC

Khác với năm ngoái, với cách quản lý khá lạ lẫm của bầu Đệ, nên dù miễn phí cho các cổ động viên xứ Thanh ra sân Hàng Đẫy cổ vũ cho đội bóng quê hương nhưng số lượng đăng ký năm nay giảm hẳn. Muốn có điểm thì không còn cách nào khác, các cầu thủ Thanh Hóa phải vượt qua được mặc cảm tâm lý. Nhưng người am hiểu chuyên môn đều nhận định, nếu để thua tiếp trận đấu này thì cuộc chiến trụ hạng đơn độc sẽ khiến cho Thanh Hóa lâm nguy hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh 12 vòng đấu chỉ có 8 bàn thắng, thủng lưới 13 bàn cho thấy HLV Mai Xuân Hợp gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Hà Nội FC. Nếu để thua trận thì chiếc ghế HLV trưởng của ông thầy họ Mai sẽ lung lay. Trận đấu này, Hà Nội FC không chỉ muốn thắng mà còn phải nghĩ đến thắng đậm để tạo lợi thế so đọ hệ số bàn thắng/thua cho mình và gián tiếp hỗ trợ người anh em xứ Quảng trong cuộc đua trụ hạng.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-fc-quyet-thang-de-vao-top-4-397386.html