'Hà Nội FC phải gấp rút tham gia thị trường chuyển nhượng vì Oseni'

Đó là thừa nhận của HLV Chu Đình Nghiêm khi tiền đạo đã ghi 16 bàn thắng cho Hà Nội FC mùa này dính chấn thương nặng nghỉ hết mùa.

Trở về sau trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 trên sân của Ceres Negros, BLĐ cùng BHL và các cầu thủ Hà Nội FC chẳng thể vui dù có kết quả mang lại nhiều lợi thế trước màn tái đấu. Không chỉ vì chuyến bay trở về đầy “bão táp” và “hành xác” mà tất cả đều kém vui khi Oseni dính chấn thương nặng và chắc chắn nói lời chia tay mùa giải 2019.

Theo đó, sau khi được đưa đi chụp chiếu, các bác sỹ đã kết luận Oseni bị rách quai xô và sụn chêm trong lẫn ngoài, cần phải lên bàn phẫu thuật mới có thể thi đấu trở lại. Với chấn thương này thì cầu thủ cần ít nhất 3 tháng mới có thể quay trở lại tập luyện. Nhiều khả năng trong thời gian tới, cũng giống như Đình Trọng, Oseni sẽ được đưa ra nước ngoài để phẫu thuật chấn thương.

Oseni dính chấn thương nặng ở trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 giữa Ceres Negros - Hà Nội FC và sớm chia tay mùa giải 2019. (Ảnh: Hà Nội FC).

Oseni dính chấn thương nặng ở trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 giữa Ceres Negros - Hà Nội FC và sớm chia tay mùa giải 2019. (Ảnh: Hà Nội FC).

Đây là lý do mà HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, Hà Nội FC phải gấp rút tham gia thị trường chuyển nhượng nhằm tìm kiếm một ngoại binh chất lượng thay thế Oseni, tác giả 16 bàn thắng cho đội bóng thủ đô trên khắp các đấu trường, tính đến thời điểm này của mùa giải.

“Chúng tôi chắc chắn phải có phương án bổ sung ngoại binh thay thế Oseni trong phần còn lại của mùa giải. Hạn chót kỳ chuyển nhượng giữa hai giai đoạn lượt đi và về ở V-League 2019 là ngày 8/7 và Hà Nội FC sẽ tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng trong những ngày tới”, ông Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC gấp rút tham gia thị trường chuyển nhượng vì Oseni. (Ảnh: Chi Chi).

Ngoài đấu trường V-League, Hà Nội FC cũng đang tràn trề cơ hội tiến tới trận chung kết AFC Cup 2019 diễn ra vào cuối tháng 7 tới sau khi cầm hòa 1-1 trước Ceres Negros trên sân khách ở trận bán kết lượt đi. Đây là lý do mà đội bóng thủ đô cần một chân sút ngoại đẳng cấp thay thế Oseni, tác giả của 9 bàn thắng ở AFC Cup mùa này cho Hà Nội FC cũng như 7 bàn ở V-League.

Xét về tình hình nhân sự, Pape Omar là phương án thay thế Oseni khả dĩ nhất khi đã ghi tới 7 bàn ở AFC Cup 2019 cùng 5 lần lập công ở V-League mùa này cho Hà Nội FC. Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc ở hai đấu trường trong nước và châu lục, rõ ràng vấn đề thể lực của cầu thủ đã 32 tuổi như Omar chắc chắn sẽ là bài toán khó với HLV Chu Đình Nghiêm.

Clip Ceres Negros 1-1 Hà Nội FC bán kết lượt đi AFC Cup 2019

(Nguồn: Hà Nội FC)

Tương tự, Hoàng Vũ Samson cũng có tới 6 bàn thắng ở V-League 2019 và 1 bàn thắng ở AFC Cup mùa này nhưng chân sút nhập tịch cũng đã 31 tuổi và không thường xuyên đá chính do thể lực không đảm bảo./.

Minh An/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ha-noi-fc-phai-gap-rut-tham-gia-thi-truong-chuyen-nhuong-vi-oseni-924695.vov