Hà Nội FC hòa HAGL bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng

Trong trận đấu muộn nhất ở vòng 16 V-League 2019 diễn ra tối 17-7, Hà Nội FC đã đánh rơi chiến thắng trước CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bởi bàn thua ở phút 90+4.

 Văn Toàn (đỏ) là người hùng của câu lạc bộ HAGL với bàn gỡ 1-1 ở những giây thi đấu cuối cùng. Ảnh: bongdaso.com

Văn Toàn (đỏ) là người hùng của câu lạc bộ HAGL với bàn gỡ 1-1 ở những giây thi đấu cuối cùng. Ảnh: bongdaso.com

Trước cuộc đọ sức này, hai câu lạc bộ đang ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Hà Nội FC đang ganh đua vô địch khi đứng thứ hai từ trên xuống, còn HAGL ngụp lặn ở nhóm cuối bảng với vị trí thứ hai từ dưới lên.

Thảm bại 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng trước khiến HAGL rơi xuống vị trí áp chót. Thầy trò HLV Lee Tae-hoon rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Nhưng trong lúc khó khăn nhất, đội bóng phố núi lại phải hành quân tới sân Hàng Đẫy của nhà đương kim vô địch. 4 trận gần nhất làm khách tại đây, HAGL toàn thua, trong đó có thảm bại 0-5 ở mùa trước.

HAGL gặp khó khăn về nhân sự khi Công Phượng sang Bỉ thi đấu, còn ngoại binh chất lượng Chevrolet Walsh dính chấn thương. 5 vòng gần nhất, HAGL chỉ ghi được 2 bàn, còn hàng thủ đang để thủng lưới nhiều thứ hai giải đấu với 26 bàn thua.

"Công cùn thủ kém", HAGL được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trước Hà Nội FC, câu lạc bộ sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 28 bàn thắng tính đến hiện tại. Các nhân tố trên hàng công như Omar hay Văn Quyết đang có phong độ cao và liên tục lập công gần đây.

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: PVF

Chính hai cầu thủ này đã mang về bàn mở tỷ số từ rất sớm cho đội chủ nhà. Ngay phút thứ 3, đội trưởng Văn Quyết tạt bóng để Pape Omar đánh đầu tung lưới HAGL, mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Sớm bị dội gáo nước lạnh, HAGL buộc phải dâng cao đội hình. Nhưng phong độ yếu kém đã khiến họ không thể gây khó dễ cho Hà Nội FC. Lối chơi của các vị khách khá rời rạc khi cặp tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường tỏ ra lép vế trước bộ ba Quang Hải, Đức Huy và Hùng Dũng bên phía chủ nhà.

Những cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một đều thuộc về đội bóng Thủ đô. Quang Hải thử tài thủ môn đối phương với cú vô lê trong vòng cấm ở phút 15. Hậu vệ phải Văn Kiên chút nữa lập siêu phẩm với cú vô lê đưa bóng đập xà ngang ở phút 19. Phút 27, thủ thành Sietsma của HAGL chút nữa đã biếu không cho đối thủ bàn thắng với pha xử lý lóng ngóng, may mắn cho anh khi trái bóng vẫn còn nằm trên vạch vôi khi bị phá ra.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC vẫn là đội chiếm ưu thế. Phút 48, Văn Quyết thử tài thủ thành Sietsma với cú sút như búa bổ.

Phút 51, HAGL mới tạo được cơ hội rõ nét đầu tiên và cũng là tình huống gây tranh cãi. Pha bắt bóng của thủ thành Văn Công ngay trên vạch vôi khiến các cầu thủ HAGL cho rằng đó phải là một bàn thắng cho họ. Nhưng trọng tài đã không công nhận.

Những phút tiếp sau, Hà Nội FC tiếp tục là đội có những pha uy hiếp nguy hiểm. Quang Hải tung ra cú sút xa vọt xà trong gang tấc, còn Đức Huy có cơ hội ngay trước vòng cấm với cú sút căng.

Khi tất cả đã nghĩ 3 điểm chắc chắn thuộc về đội chủ nhà thì bất ngờ lại xảy ra. Phút bù giờ cuối cùng (90+4), khi trận đấu chỉ còn khoảng 30 giây nữa là kết thúc, HAGL đã có bàn san bằng tỷ số 1-1. Từ sân nhà, Xuân Trường tung đường kiến tạo thuận lợi để Văn Toàn thoát xuống hạ gục thủ thành Văn Công trong pha đối mặt.

Kết quả hòa 1-1 khá cay đắng với đội chủ nhà Hà Nội FC khi họ thi đấu tốt hơn với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Ảnh: PVF

Thi đấu lép vế nhưng HAGL vẫn giành được 1 điểm khá may mắn. Trong khi đó, đây đã là trận thứ hai liên tiếp Hà Nội FC để tuột mất 3 điểm ở những phút cuối cùng. Vòng trước, họ bị đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1, còn vòng này là bàn thua cay đắng trước đội đang đứng áp chót HAGL. Như vậy, Hà Nội FC đã bị CLB TP Hồ Chí Minh nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm, bởi ở trận đấu trước đó đội đầu bảng đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Hai lần bị dẫn trước nhưng cả hai lần CLB TP Hồ Chí Minh đều tìm được bàn gỡ, trước khi có bàn ấn định tỷ số 3-2 để khép lại màn lội ngược dòng.

Kết quả các trận đấu ở vòng 16:

Sông Lam Nghệ An - Sài Gòn FC: 2-2

QNK Quảng Nam - Hải Phòng: 1-2

Dược Nam Hà Nam Định - FLC Thanh Hóa: 4-2

CLB TP Hồ Chí Minh - SHB Đà Nẵng: 3-2

Sanna Khánh Hòa - Becamex Bình Dương: 1-0

Than Quảng Ninh - CLB Viettel: 1-0

Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai: 1-1

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ha-noi-fc-hoa-hagl-boi-ban-thua-o-phut-bu-gio-cuoi-cung-582658