Hà Nội FC giành chiến thắng tại Thiên Trường trong trận cầu đôi công hấp dẫn

Hà Nội FC với lực lượng vượt trội hơn nhưng trước lối chơi chặt chẽ và không kém phần nguy hiểm của đội chủ nhà Nam Định, phải rất vất vả đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm mới đánh bại được đối thủ này để giành vé vào chơi ở bán kết cúp Quốc gia 2019.

Hà Nội FC có chuyến làm khách được dự đoán sẽ khá khó khăn trên sân Thiên Trường của Nam Định FC tại tứ kết Cúp quốc gia 2019. Sân Thiên Trường là nơi đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm từng phải nhận thất bại cay đắng trước Nam Định FC tại V-League 2019, nên nhiều CĐV của đội bóng Thủ đô tỏ ra quan ngại trước viễn cảnh cũ lại tái diễn.

Sự lo lắng của các CĐV Hà Nội FC ngày càng tăng lên khi tiền vệ Lê Sỹ Minh sớm có bàn thắng mở mở tỉ số cho chủ nhà bằng một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Để thua sớm, Hà Nội FC rất vất vả để chiếm lĩnh được thế trận, thậm chí họ suýt thua thêm một bàn nữa nếu tiền đạo Gustavo dứt điểm tốt hơn.

Sau nhiều đợt tấn công nguy hiểm, Hà Nội FC cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ. Bàn thắng tới khá may mắn khi thủ thành Xuân Việt và hậu vệ Anh Quang của Nam Định FC không hiểu ý nhau và để Văn Quyết dễ dàng đánh đầu vào lưới trống ở phút 41.

Hà Nội FC đã giành quyền vào chơi tại bán kết cúp Quốc gia 2019 sau khi đánh bại Nam Định FC ngay trên sân Thiên Trường.

Hà Nội FC đã giành quyền vào chơi tại bán kết cúp Quốc gia 2019 sau khi đánh bại Nam Định FC ngay trên sân Thiên Trường.

Vài phút sau, hàng thủ Nam Định tiếp tục sai lầm khi bẫy việt vị lỗi và để Pape Omar dễ dàng nâng tỉ số lên thành 2-1. Trong những phút còn lại của hiệp một,cả hai đội không ai có thêm được bàn thắng và rời sân tạm nghỉ với lợi thế tạm thời nghiêng về đội khách Hà Nội FC.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà và đây cũng là lúc đội chủ nhà Nam Định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 53, trong một tình huống tấn công, một cầu thủ của đội chủ nhà đã thực hiện pha đánh đầu ngược đẳng cấp để Lâm Quang Anh có tình huống đệm bóng cận thành hết sức dễ dàng hạ gục Văn Công đưa tỷ số về vạch xuất phát.

Thế nhưng, chỉ 4 phút sau, Hà Nội FC lại một lần nữa vươn lên dẫn trước khi trung vệ Lâm Quang Anh ể bóng chạm tay trong vòng cấm. Không do dự, trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm đá phạt, Văn Quyết đã không mắc bất cứ sai lầm nào để hạ gục thủ thành Xuân Việt ghi bàn thắng thứ 3 cho Hà Nội FC.

Sau khi phải nhận bàn thua, Nam Định FC đẩy cao đội hình gây sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi bàn gỡ chưa đến thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 4 ở phút 62. Thành Lương đi quá hay bên cánh trái và tạo điều kiện thuận lợi để Quang Hải dứt điểm tung lưới thủ thành Xuân Việt.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Nam Định FC cũng chỉ kịp có thêm cho mình một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 do công của tiền đạo ngoại Gustavo ở phút bù giờ +2. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã giành tấm vé vào chơi tại vòng bán kết cúp Quốc gia 2019.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-fc-gianh-chien-thang-tai-thien-truong-trong-tran-cau-doi-cong-hap-dan-a440574.html