Hà Nội FC đau đầu vì chấn thương

Đặt tham vọng giành lại ngôi vương của Viettel nhưng Hà Nội FC không chỉ toàn thua ở 2 trận đầu tiên mà một loạt trụ cột hiện nay đang bị chấn thương, mới nhất là trường hợp của Quang Hải

Ngày 13-3, á quân Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách dự báo rất khó khăn trước CLB Hải Phòng ở vòng 3 V-League. Thế nhưng đến thời điểm này, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chưa giải được bài toán nhân sự ở hàng công, khi Quang Hải dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Do CLB Hà Nội tập kín nên phải đến ngày 6-3, thời điểm thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đá giao hữu với Phú Thọ FC, giới truyền thông mới biết Quang Hải chấn thương ở đầu gối trái, là chân thuận của anh. Tiền vệ sinh năm 1997 được xác định bị giãn dây chằng đầu gối trái mức độ nhẹ. Vì vậy, anh phải tập phục hồi ở trận giao hữu mà Hà Nội FC đánh bại Phú Thọ do HLV Vũ Như Thành dẫn dắt với tỉ số rất đậm 5-0.

Sau trận đấu, HLV Vũ Như Thành nói thua đậm trước đội bóng mạnh như Hà Nội FC là điều rất bình thường và tin rằng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn là ứng viên cho cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, những người thạo tin lại không nghĩ như vậy, nhất là ngoài Quang Hải, nhiều trụ cột khác cũng đang phải làm khán giả.

Quang Hải đang được chăm sóc, phục hồi chấn thương (Ảnh: HÀ NỘI FC)

Quang Hải đang được chăm sóc, phục hồi chấn thương (Ảnh: HÀ NỘI FC)

Tiền vệ Đức Huy vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương lại phải nghỉ tập thêm 2 tuần do bị đồng đội vô tình giẫm sưng bàn chân. Chưa hết, một nhân tố rất quan trọng ở hàng phòng ngự Hà Nội FC là Đoàn Văn Hậu cũng chưa xác định được còn bao nhiêu phần trăm cơ hội để dự mùa giải 2021. Trong khi đó, cặp trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh cũng mới bình phục chấn thương, để đạt được phong độ 100% ở thời điểm này là không thể, từ đó đẩy gánh nặng lên vai bộ đôi Thành Chung - Việt Anh.

Có những nguồn tin cho rằng nếu Hà Nội FC tiếp tục thua CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải chia tay đội bóng. Vì vậy, việc thiếu vắng Quang Hải càng khiến đội bóng á quân V-League lo lắng, nhất là khi đối thủ đang có phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp.

Khả năng Quang Hải bình phục hoàn toàn để trở lại đá chính trong trận gặp CLB Hải Phòng rất khó xảy ra, bởi dưới góc nhìn của bác sĩ Choi Ju-young ở đội tuyển Việt Nam, chấn thương này bắt nguồn từ hệ quả của việc quá tải khi tiền vệ người Đông Anh phải thi đấu với mật độ quá dày trong những mùa giải trước.

HLV Park Hang-seo dự khán 2 trận ở Quảng Ninh, Hải Phòng

Theo thông báo từ VFF, từ ngày 13-3, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bắt tay vào chiến dịch tuyển chọn người cho những giải đấu quan trọng trong năm 2021. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ đến dự khán trận CLB Hải Phòng gặp Hà Nội FC vào ngày 13-3 trên sân Lạch Tray, sau đó một ngày, ông di chuyển đến sân Cẩm Phả để xem Than Quảng Ninh tiếp đón TP HCM.

ANH DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ha-noi-fc-dau-dau-vi-chan-thuong-20210311213201168.htm