Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng, trở lại cuộc đua vô địch

Câu lạc bộ Hà Nội (Hà Nội FC) thắng tối thiểu 1-0 Hải Phòng ở vòng mười LS V.League 1-2020 tối 17-7 trên sân Hàng Đẫy để thu hẹp khoảng cách với các đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Câu lạc bộ Hà Nội (Hà Nội FC) thắng tối thiểu 1-0 Hải Phòng ở vòng mười LS V.League 1-2020 tối 17-7 trên sân Hàng Đẫy để thu hẹp khoảng cách với các đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trước Hải Phòng, Hà Nội FC tung ra đội hình mạnh nhất hiện có với Quang Hải và Đức Huy trở lại trong đội hình nên thi đấu áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Đội bóng Thủ đô kiểm soát bóng vượt trội, triển khai tấn công chủ động trước đối thủ không được đánh giá cao.

Thế nhưng, Quang Hải và đồng đội không thể có nhiều cơ hội nguy hiểm và gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự cứng rắn của đối thủ. Hải Phòng thi đấu với đội hình lùi sâu, không ngại phạm lỗi và dành số đông cầu thủ trước vòng cấm cho mục tiêu có ít nhất một điểm.

Hà Nội FC có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 28 khi Văn Quyết nhả bóng thuận lợi cho ngoại binh Rimario xâm nhập vòng cấm và đối mặt thủ môn. Nhưng trong tình huống mười mươi, cầu thủ này không thể thắng được thủ môn tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Văn Toản.

Đầu hiệp hai, đội chủ sân Hàng Đẫy có thêm cơ hội nguy hiểm rõ rệt nữa ở phút 47 sau hàng loạt tình huống phối hợp nhịp nhàng. Tuy nhiên lần này tới lượt Hùng Dũng không thể ghi bàn dù được đặt vào tình huống dứt điểm cận thành thuận lợi.

Phải cho tới phút 73, Hà Nội FC mới có thể mở tỷ số trận đấu nhờ may mắn khi hậu vệ Mạnh Hùng đánh đầu phản lưới nhà sau cú sút cận thành của Rimario. Đây là bàn thắng duy nhất đã giúp nhà đương kim vô địch giành trọn ba điểm trên sân nhà Hàng Đẫy. Khoảng 15 phút cuối trận, họ có thêm một lần đưa bóng vào lưới Hải Phòng nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Hà Nội FC tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm và sáng cửa trở lại cuộc đua vô địch. (Ảnh: PHÚC QUỲNH)

Hà Nội FC tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm và sáng cửa trở lại cuộc đua vô địch. (Ảnh: PHÚC QUỲNH)

Chiến thắng trước Hải Phòng giúp Hà Nội FC tạm vươn lên thứ sáu trên bảng xếp hạng với 15 điểm và tạm thoát khỏi ranh giới giữa nhóm tranh chức vô địch và nhóm tránh trụ hạng sau giai đoạn một của mùa giải. Trong khi đó, Hải Phòng nối dài chuỗi trận kém cỏi (bốn trận không thắng) và chỉ đang đứng thứ hai từ dưới lên.

Sau lượt trận tối 17-7 của vòng mười LS V.League 1-2020, Hà Nội FC hiện chỉ kém đội xếp thứ hai Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và sáng cửa trở lại cuộc đua vô địch. Nếu Sài Gòn “ngã ngựa” ở vòng này, đoàn quân huấn luyện Chu Đình Nghiêm sẽ chỉ còn kém đội đầu bảng bốn điểm.

Bên lề trận đấu đã qua, pháo sáng đã tiếp tục xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy. Khoảng sáu quả đã được cổ động viên Hải Phòng đốt lên. Trong số này, một quả pháo sáng được ném xuống sân thi đấu ở những phút cuối trận. May mắn, an ninh trận đấu đã kiểm soát tốt tình hình nên không để xảy ra sự việc đáng tiếc nào. Nhưng chắc chắn Ban tổ chức trận đấu sẽ phải chịu án phạt vì để xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng.

Pháo sáng xuất hiện ở trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: PHÚC QUỲNH)

Còn ở một diễn biến khác của LS V.League 1-2020, trước khi Hà Nội FC gặp Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai thắng đậm 3-1 Quảng Nam ở trận đấu sớm nhất vòng nười chiều nay trên sân nhà Pleiku, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Còn sau đó, Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân khách và đứng trước nguy cơ đánh mất hạng hai hiện tại. Tiền đạo Công Phượng đã có ngày thi đấu mờ nhạt trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng phải làm nền cho siêu phẩm của tiền đạo Bruno của đội chủ sân Hà Tĩnh.

PHÚC QUỲNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/ha-noi-fc-danh-bai-hai-phong-tro-lai-cuoc-dua-vo-dich-609073/