Hà Nội FC của bầu Hiển: Thua HAGL là mất tất cả?

Suốt 15 năm chơi chuyên nghiệp, tốn rất nhiều tiền và nuôi nhiều khát vọng, Hà Nội FC bây giờ mất quá nhiều thứ sau trận thua HAGL ở vòng 10 V.League 2021.

Hơn cả một trận thua

Thất bại 0-1 trước HAGL khiến cho Hà Nội FC rơi vào thế khó trong cuộc đua vô địch ở V.League 2021. Họ kém 12 điểm so với HAGL và 9 điểm trước Viettel. Khoảng cách này là rất lớn khi giải đấu tách Top ở giai đoạn 2.

Cụ thể, một kịch bản dễ xảy ra là Hà Nội FC có mặt trong Top 6 để đua vô địch thì còn tổng cộng 8 trận đấu ở V.League 2021. Đồng nghĩa HAGL và Viettel đang có lợi thế quá lớn so với đội của bầu Hiển ở giai đoạn 2.

Hà Nội FC thua HAGL và cạn dần cơ hội đua vô địch.

Hà Nội FC thua HAGL và cạn dần cơ hội đua vô địch.

Với Hà Nội FC, đối thủ lớn nhất ở phía Bắc là Viettel. Đội bóng của bầu Hiển luôn muốn trở thành niềm tự hào bóng đá Thủ đô nhưng "cái bóng" của Viettel rất lớn. "Hậu duệ" Thể Công từng là đội bóng được yêu mến nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Họ đang trở lại mạnh mẽ với chức vô địch V.League 2020, bây giờ tiếp tục trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vương V.League 2021.

Một đối thủ khác của Hà Nội FC là HAGL, đội bóng của bầu Đức trở thành biểu tượng về tình yêu trong lòng người hâm mộ suốt nhiều năm qua. Hà Nội FC có nhiều Cúp nhưng luôn khát khao vượt lên HAGL về chỉ số tình yêu của khán giả. Bây giờ đội bóng của bầu Hiển đang ngậm ngùi nhìn đối thủ bay cao.

Thất bại ở Pleiku có thể nói là hơn cả 1 trận thua với Hà Nội FC. Họ đã để cho HAGL và Viettel tạo ra cách biệt lớn trong cuộc đua vô địch, ngược lại đội bóng Thủ đô có nguy cơ phải đá trụ hạng ở giai đoạn 2 nếu không cải thiện được phong độ trong 3 vòng cuối.

Hà Nội FC mất gì khi thua HAGL?

Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC đã mang đến sức hút lớn nhất với người hâm mộ yêu bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua. Và đội bóng của bầu Hiển đã thua tâm phục khẩu phục trước HAGL.

Trận thua HAGL không chỉ khiến cho Hà Nội FC cạn dần cơ hội đua vô địch, họ còn mất đi uy nghiêm của "nhà vua" - đội bóng từng khiến cho cả V.League run sợ.

Hà Nội FC thua HAGL cũng gián tiếp nâng tầm vị thế, hình ảnh của đối thủ trong lòng người hâm mộ cả nước.

Hình ảnh HAGL ăn mừng chiến thắng trước hàng nghìn người hâm mộ là sự ao ước của Hà Nội FC trong nhiều năm qua.

Nên nhớ, Hà Nội FC tốn nhiều tâm huyết xây dựng hình ảnh đội bóng trở thành biểu tượng ở V.League. Bây giờ lứa Quang Hải không còn tạo ra sức bật về hình ảnh cho Hà Nội FC như 3 năm trước. Cao trào về tình cảm của người hâm mộ đang xuống dần, điều này có thể khiến cho Hà Nội FC phải xây lại từ đầu. Nhưng cơ hội qua đi thì liệu có lần thứ 2 với đội của bầu Hiển?

Nhiều năm qua, Hà Nội FC luôn tự hào về thành tích. Nghịch cảnh là đội của bầu Hiển đang đón nhận các trận thua tan nát (5 thất bại sau 10 vòng đấu). Hà Nội FC còn đang có một mùa bóng để lại nhiều sự xấu xí từ chuyện các cầu thủ đá xấu, đá láo.

Hãy nghĩ đến kịch bản là HAGL vô địch V.League 2021. Hà Nội FC chắc chắn mất đi rất nhiều thứ. Chờ xem!

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ha-noi-fc-cua-bau-hien-thua-hagl-la-mat-tat-ca-202104211010499721.html