Hà Nội FC chốt xong tương lai của Quang Hải

Những ngày vừa qua, truyền thông trong nước xôn xao vì những tin đồn ngôi sao tiền vệ đang khoác áo đội bóng vô địch V.League trước 5 vòng đấu được các CLB nước ngoài săn đón. Mới đây, Hà Nội FC đã khẳng định tương lai của Quang Hải.

Chỉ chưa đầy nửa tháng sau ASIAD 2018, đã có ít nhất bốn CLB của Nhật Bản, Thái Lan và Qatar được cho là đã dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ nhỏ con nhưng đầy kỹ thuật Nguyễn Quang Hải.

Trong đó, CLB Renofa Yamaguchi tỏ ra quan tâm đặc biệt đến tiền vệ sinh năm 97. Đội bóng đang thi đấu ở J.League 2 Nhật Bản đã chính thức gởi thư đến Hà Nội FC để chiêu mộ Quang Hải.

Thế nhưng, mới đây, người đại diện đội bóng thủ đô đã chính thức lên tiếng khẳng định sẽ không bán cầu thủ này với bất cứ giá nào.

“Hà Nội FC đã nhận được nhiều lời đề nghị chuyển nhượng Quang Hải từ Nhật Bản và Thái Lan. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm phù hợp để cậu ấy ra nước ngoài thi đấu.

Chúng tôi muốn tiếp tục rèn giũa thêm cho cầu thủ này”, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội xác nhận những nhà vô địch V.League từ chối các lời đề nghị để đưa Quang Hải ra nước ngoài thi đấu.

Về phần mình, tiền vệ á quân giải đấu U.23 châu Á cho biết: “Hiện tại, tôi chỉ tập trung hết sức mình vào những trận đấu sắp tới cùng đội bóng.

Dù rằng Hà Nội FC đã vô địch khi V.League còn đến 5 vòng đấu nhưng lệnh từ BHL, chúng tôi không thể xao nhãng việc tập luyên và thi đấu. Còn về việc CLB Nhật Bản gửi thư mời, đó là chuyện tương lai”, Quang Hải cho biết

Để trả lời câu hỏi sẽ tính ra sao về việc tương lai, cầu thủ quê Đông Anh chia sẻ: “Về tương lai của mình, tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Tôi thấy bản thân còn những thiếu sót, nhiều điều cần bổ sung. Bởi vậy tôi cần tập trung, luyện tập để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Tôi muốn cố gắng hơn nữa cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG Việt Nam."

Quang Hải hiện đang là một trong những trụ cột của Hà Nội FC, tại đây anh thường xuyên được ra sân thi đấu. Với phong độ chói sáng, tiền vệ này không chỉ đóng góp công sức giúp Hà Nội vô địch V-League trước 5 vòng đấu mà còn là tác nhân của kỳ tích Á quân U.23 châu Á lẫn việc Olympic VN lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất ở đấu trường ASIAD.

Với chất lượng đội hình hiện tại của Hà Nội FC, Quang Hải có đủ điều kiện để phát triển hơn nữa tại đội chủ sân Hàng Đẫy. Như vậy, có thể khẳng định tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ tiếp tục ở lại CLB Hà Nội ít nhất là tới cuối mùa giải 2019.

Ở màu áo CLB, tiền vệ sinh năm 1997 hứa hẹn sẽ được thử sức ở đấu trường AFC Champions League tại mùa giải tới.

Ngoài ra, với việc thi đấu trong nước, Quang Hải sẽ có điều kiện tốt hơn để hướng tới SEA Games 2019 và xa hơn là U.23 châu Á một năm sau đó, giải đấu sẽ xác định các đại diện của châu lục tham dự Olympic 2020.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ha-noi-fc-chot-xong-tuong-lai-cua-quang-hai-96494.html