Hà Nội FC chính thức lên tiếng về lùm xùm xung quanh đời tư của Duy Mạnh

Mới đây, Hà Nội FC đã chính thức khẳng định, tin đồn liên quan đến hôn nhân của trung vệ Đỗ Duy Mạnh là hoàn toàn không đúng sự thật.

Trong những ngày qua, NHM bóng đá Việt Nam bàn tán xôn xao về Đỗ Duy Mạnh nhưng không phải ở khía cạnh chuyên môn mà là về đời tư của cầu thủ này.

Cụ thể, tối 11/5 vừa qua, một số trang mạng đã đăng tải thông tin liên quan đến việc nghi ngờ trung vệ của ĐTQG Việt Nam có hành động "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với người vợ mới cưới. Dẫn chứng được một số trang mạng đưa ra chính là hình ảnh được chụp trên Instagram của Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh) với dòng trạng thái "Ủa nhậu xỉn là được quyền chửi bới, dùng từ ngữ xúc phạm vợ con?".

Dù chỉ xuất hiện trong ít giây nhưng dòng trạng thái này được chia sẻ chóng mặt trên các fanpage, hội nhóm. Điều này khiến NHM không khỏi hoang mang, bởi cặp "tiên đồng, ngọc nữ" này vừa chính thức "về chung một nhà" và luôn dành cho nhau những hành động, lời nói yêu thương.

CLB Hà Nội FC khẳng định, sự việc liên quan đến cầu thủ Đỗ Duy Mạnh là hoàn toàn không đúng sự thật.

CLB Hà Nội FC khẳng định, sự việc liên quan đến cầu thủ Đỗ Duy Mạnh là hoàn toàn không đúng sự thật.

Trước thông tin này, CLB chủ quản của trung vệ Đỗ Duy Mạnh là Hà Nội FC đã chính thức lên tiếng và khẳng định, đây là chuyện bịa đặt: "Thời gian gần đây, CLB bóng đá Hà Nội nhận được một số thông tin không tích cực về đời sống cá nhân của các thành viên đội bóng. Thông tin cầu thủ Duy Mạnh có những hành động không đẹp với người thân trong gia đình là bịa đặt, sai sự thật".

Ngoài ra, Hà Nội FC cũng yêu cầu những trang mạng trên phải đính chính công khai và sẽ làm việc với các cơ quan chức năng nếu cá nhân, tổ chức nào vẫn cố ý vi phạm: "Với danh nghĩa là đơn vị quản lý và đại diện hợp pháp của cầu thủ Duy Mạnh, Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội – T&T đề nghị các cá nhân, đơn vị đăng tải thông tin trên phải công khai đính chính. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý cá nhân, đơn vị vẫn đăng tải thông tin sai sự thật theo pháp luật".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-fc-chinh-thuc-len-tieng-ve-lum-xum-xung-quanh-doi-tu-cua-duy-manh-a475132.html