Hà Nội FC bất ngờ thua đậm trước Thanh Hóa

Tại lượt trận đấu tối 11-5, Hà Nội FC đã bất ngờ thua đậm trên sân Thanh Hóa. Trận đấu trở nên kịch tính khi Đình Trọng nhận thẻ đỏ rời sân và Hà Nội không thể giữ vững thế trận khi thi đấu trong thế trận thiếu người.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Thanh Hóa, ngay ở những phút đầu trận, Hà Nội đã chủ động dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, Thanh Hóa với tinh thần hào hứng sau sự trở lại của bầu Đệ đã thi đấu rất chắc chắn và có kỷ luật. Thanh Hóa chủ động nhường thế trận cho Hà Nội và chủ động thế trận phòng ngự và phản công sắc sảo.

 Nhận bàn thua sớm và mất người đã khiến Hà Nội không thể áp đặt lối chơi trước Thanh Hóa.

Nhận bàn thua sớm và mất người đã khiến Hà Nội không thể áp đặt lối chơi trước Thanh Hóa.

Thua đậm Thanh Hóa khiến Hà Nội mất ngôi đầu bảng và có thể bị TP Hồ Chí Minh bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Chỉ trong vòng 7 phút từ phút thứ 19 đến 26, Thanh Hóa đã có 2 bàn thắng và khiến cho Hà Nội mất thế trận. Đến phút thứ 37, Đình Trọng mắc sai lầm và buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, kèm theo đó là tấm thẻ đỏ cho trung vệ của Hà Nội.

Từ chấm 11m, Thanh Hóa không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 ngay trong hiệp 1. Bị dẫn trước 3 bàn và chơi trong thế thiếu người, Hà Nội không thể lội ngược dòng để tạo ra bất ngờ.

Sang hiệp 2, dù Hà Nội có được 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 47, nhưng nỗ lực của đội bóng thủ đô không đủ để cứu một trận thua. Đến phút thứ 74, Rimario tiếp tục lập công để nâng tỷ số lên 4-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Như vậy, Thanh Hóa đã cắt đứt chuỗi trận bất bại của Hà Nội và đội bóng Thủ đô đã mất ngôi đầu bảng xếp hạng trước TP Hồ Chí Minh.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ha-noi-fc-bat-ngo-thua-dam-truoc-thanh-hoa-573875