Hà Nội FC bất ngờ họp khẩn trước cuộc tái đấu HAGL

Trong khi HAGL quyết định tập kín thì phía Hà Nội FC cũng có động thái cho thấy họ rất coi trong cuộc tái đấu giữa hai bên ở lượt về tứ kết Cúp QG. Bằng chứng là mới đây, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã tổ chức họp kín để kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với toàn đội.

Chiều 14.5, CLB HAGL có buổi tập tại trung tâm bóng đá trẻ ACB nhằm chuẩn bị cho trận tứ kết lượt về cúp quốc gia, gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h ngày 15.5. Buổi tập của đội bóng phố Núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Tuy nhiên, tất cả đã phải thất vọng khi Ban huấn luyện đội bóng phố Núi đã quyết định tập kín.

Chủ tịch CLB Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội. Ảnh: IT.

"Việc yêu cầu tập kín hoàn toàn do GĐKT Chung Hae-soung quyết định để các cầu thủ có sự tập trung cao nhất trước trận đấu. Mong các bạn phóng viên thông cảm", Trưởng đoàn bóng đá HAGL gửi lời xin lỗi tờ các PV báo đài vì sự thay đổi đột ngột kế hoạch tập luyện.

Quyết định tập kín cho thấy HAGL rất coi trọng cuộc tái đấu với Hà Nội FC ở tứ kết Cúp QG, cụ thể là muốn giành chiến thắng để có vé vào chơi bán kết. Trận lượt đi giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đó là trận đấu đôi công giữa hai đội và HAGL cho thấy họ không còn nhớ gì về thất bại 0-5 trước chính đội bóng thủ đô ở giai đoạn đầu V.League 2018.

Nếu như HAGL tập kín, thì Hà Nội FC cũng có động thái cho thấy họ rất muốn có chiến thắng để giành vé đi tiếp. Cụ thể, ngay trước buổi tập chiến thuật quan trọng trên sân Hàng Đẫy, đích thân Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã tổ chức "họp nóng" nhằm siết lại tinh thần, kỷ luật và có những chuẩn bị tốt nhất cho trận tứ kết lượt về diễn ra lúc 19h ngày 15.5.

Với tinh thần hướng đến một trận đấu đỉnh cao, cống hiến cho NHM cả nước, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã có chỉ đạo đối với cán bộ đội bóng, thầy trò Chu Đình Nghiêm phải rút kinh nghiệm sâu sắc về những sự cố vướng phải trong trận đấu lượt đi. Đồng thời, ông cũng có những thông điệp hướng tới trận tái đấu trên sân Hàng Đẫy tới đây.

“Đối với Hà Nội FC, mục tiêu luôn được chúng tôi đeo đuổi là cống hiến một thứ bóng đá đẹp, cuốn hút người xem. Vì vậy, đội bóng đã được kiện toàn lại về mọi mặt, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để cùng các cầu thủ HAGL tạo ra trận cầu mãn nhãn, giàu chất lượng, cống hiến cho người hâm mộ. Hà Nội FC xác định đây là cách bù đắp tốt nhất cho người hâm mộ bóng đá cả nước”, ông Hội cho hay.

PV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ha-noi-fc-bat-ngo-hop-khan-truoc-cuoc-tai-dau-hagl-875839.html