Hà Nội: Đường biến thành sông, trẻ em người lớn thi nhau bơi lội bất chấp nguy hiểm

Đường tỉnh lộ 421B (đoạn qua xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) những ngày qua ngập sâu trong nước. Nước tràn lên tới gần 40cm, nhiều trẻ em, người lớn thi nhau ra đường bơi lội bất chấp những nguy hiểm giao thông.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, những ngày qua, tại khu vực đường tỉnh lộ 421B xảy ra tình trạng ngập úng. Nước tràn từ đê vào khu vực này, có đoạn dâng cao đến gần 40 cm. Đoạn đường nối từ Quốc Oai đến Xuân Mai chìm sâu trong nước. Tình hình giao thông tại đây tương đối khó khăn.

Trước tình trạng này, rất đông người dân thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, Quốc Oai (Hà Nội) đưa các em nhỏ ra bơi lội trên mặt đường tỉnh lộ 421B. Dù vậy, đoạn đường trên vẫn rất nhiều phương tiện qua lại có thể dẫn tới những nguy hiểm giao thông.

Ghi nhận của PV cho tới chiều 29.7, mặt đường tỉnh lộ 421B đoạn qua địa phận huyện Quốc Oai (từ Đại lộ Thăng Long nối Xuân Mai) vẫn ngập trong nước từ 30-40 cm. Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Trước tình trạng đường ngập, nhiều người dân tại thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu vẫn đưa trẻ em tới khu vực này vui đùa, bơi lội.

Người lớn, trẻ nhỏ thi nhau vui đùa dưới tuyến đường ngập nước.

Phía bên cạnh tuyến đường là cánh đồng chìm sâu trong nước. Theo người dân địa phương, tình trạng ngập lụt này đã diễn ra nhiều ngày nay.

Một số người dân địa phương cho biết, cảnh tượng này diễn ra thường xuyên mỗi khi nước ngập, lúc đầu chỉ có vài người nhưng sau đông dần

Trẻ nhỏ bơi trên ngay trên mặt đường.

Nhiều trẻ được trang bị cả áo phao để tập bơi ngay trên đường và cánh đồng ngập nước.

Những đứa trẻ thỏa thích vui đùa.

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường trên vẫn có rất nhiều phương tiện di chuyển, nhiều trẻ em vẫn đùa nghịch bất chấp nguy hiểm.

Nhiều phương tiện di chuyển, qua lại trên tuyến đường huyết mạch dù ngập sâu trong nước.

Nhiều thanh niên còn đứng trên khu vực dải phân cách của đường để thực hiện những cú nhảy nhào lộn với dòng nước.

Những thanh niên tranh thủ nghịch nước trên con đường bị nước tràn.

Được biết, trong những ngày bình thường, con đường tỉnh lộ 421B là lối đi của ôtô, xe máy. Việc nhiều bậc phụ huynh để con trẻ bơi trên đường tỉnh lộ tiềm ẩn những nguy hiểm đến an toàn tính mạng của trẻ em. Đồng thời, cần chú ý bởi nguồn nước lũ không đảm bảo vệ sinh.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-duong-bien-thanh-song-tre-em-nguoi-lon-thi-nhau-boi-loi-bat-chap-nguy-hiem-621875.ldo